Tàu sân bay, tàu chiến đổ bộ hải quân Mỹ tập trận ở Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
Tàu đổ bộ USS Makin (LHD-8) và tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) quá cảnh Biển Đông vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu đổ bộ USS Makin (LHD-8) và tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) quá cảnh Biển Đông vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu sân bay Theodore Roosevelt và tàu đổ bộ Makin Island cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 15 - đang tập trận ở Biển Đông, theo Hạm đội 7 của Mỹ.

Một nhóm tác chiến tàu sân bay và nhóm tàu đổ bộ của Mỹ đang ở Biển Đông khi căng thẳng gia tăng giữa Manilla và Bắc Kinh liên quan đến sự hiện diện của lực lượng dân quân biển Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Hải quân Mỹ tuyên bố.

Tàu sân bay Theodore Roosevelt và tàu đổ bộ Makin Island cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 15 - đang tập trận ở Biển Đông, theo Hạm đội 7 của Mỹ.

“Kết hợp khả năng của nhóm tấn công tàu sân bay với khả năng của Nhóm đổ bộ Makin Island sẽ làm sắc nét kỹ năng chiến thuật của chúng tôi và thể hiện sự cống hiến không ngừng của chúng tôi cho an ninh và thịnh vượng của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, Chuẩn đô đốc Doug Verissimo, chỉ huy Nhóm tấn công tàu sân bay số 9, nói trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. "Nhóm Hải quân và Thủy quân lục chiến kết hợp đã là lực lượng ổn định ở khu vực này trong hơn một thế kỷ và sẽ tiếp tục hỗ trợ tất cả những ai có chung tầm nhìn chung về hòa bình, ổn định và tự do trên biển."

Các quan chức Philippines cho biết các cuộc tập trận với tàu Theodore Roosevelt và 3 tàu đổ bộ diễn ra khi 44 tàu dân biển của Trung Quốc vẫn hiện diện ngoài khơi bờ biển Philippines. Tháng trước, 200 tàu, được chính quyền Trung Quốc xác định là tàu cá đang trú ẩn khi thời tiết xấu, đã di chuyển vào khu vực xung quanh các rạn san hô.

Hôm thứ Sáu, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Loyd Austin “vẫn lo ngại về việc hàng loạt tàu quân sự hàng hải của Trung Quốc trong khu vực cụm Sinh Tồn trên Biển Đông và những nỗ lực của Trung Quốc trong việc cản trở các quyền hợp pháp” của các nước khác.

Việc tàu Mỹ tiến vào khu vực diễn ra khi các quan chức ở Manilla đã lên tiếng cảnh báo về hành vi của Trung Quốc. Tuần này, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Philippines cho biết Manilla đã liên hệ với Washington về tình hình.

Người phát ngôn quốc phòng Philippines Arsenio Andolong cho biết trong một tuyên bố được tờ Star Tribune ở Manilla đưa tin: “Chúng tôi liên tục đàm phán với Mỹ về vấn đề bảo vệ lẫn nhau”. “Cả hai bên cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước Phòng vệ [1951] để không đứng một mình trong những vấn đề liên quan đến quyền tự vệ vốn có của hai quốc gia”.

Cuối tháng trước, Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ Philippines nếu nước này bị tấn công.

“Mỹ sát cánh với đồng minh của chúng tôi, Philippines, đối mặt với lực lượng dân quân biển (của Trung Quốc)”, ông nói hồi cuối tháng 3.

"Chúng tôi sẽ luôn đứng về phía các đồng minh của mình và bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ."

Các tàu dân quân biển đã được phát hiện hoạt động cùng với các tàu của hải cảnh và Hải quân Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc.

Đầu tuần này, các nhà báo Philippines tiếp cận các rạn san hô ở Biển Đông bằng thuyền đã bị hai tàu tấn công nhanh Type-22 Houbei của hải quân Trung Quốc chặn đầu.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.