Tàu ngầm mang 154 tên lửa dẫn đường của Mỹ tiến vào Vịnh Ba Tư

Tàu ngầm mang 154 tên lửa dẫn đường của Mỹ tiến vào Vịnh Ba Tư
TPO - Ngày 21/12, tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường USS Georgia của Mỹ tiến vào Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz trước những lo ngại Iran có thể tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào đồng minh của Mỹ đúng dịp 1 năm ngày tướng Soleimani bị ám sát.

"Tàu ngầm tên lửa dẫn đường lớp Ohio USS Georgia (SSGN 729) chạy bằng năng lượng hạt nhân, cùng các tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Port Royal (CG 73) và USS Philippine Sea (CG 58), đã đi qua eo biển Hormuz để tiến vào Vịnh Ả Rập," Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Tàu ngầm mang 154 tên lửa dẫn đường của Mỹ tiến vào Vịnh Ba Tư ảnh 1

Tàu ngầm USS Georgia cùng tàu tuần dương USS Port Royal và USS Philippine Sea ở eo biển Hormuz ngày 21/12.

Tàu ngầm mang 154 tên lửa dẫn đường của Mỹ tiến vào Vịnh Ba Tư ảnh 2

Tàu ngầm USS Georgia được trang bị 154 tên lửa dẫn đường Tomahawk. Các tên lửa Tomahawk có tầm bắn khoảng 1.600 km.

Tàu ngầm mang 154 tên lửa dẫn đường của Mỹ tiến vào Vịnh Ba Tư ảnh 3

Sự xuất hiện của USS Georgia  ở Vịnh Ba Tư đúng vào thời điểm quan hệ giữa Iran và Mỹ căng thẳng sau khi Mohsen Fakhrizadeh, một nhà khoa học cấp cao của Iran, người đã giúp lãnh đạo chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này, bị ám sát vào tháng trước.

Tuy nhiên, một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận với Fox News rằng các hoạt động di chuyển tàu chiến mới nhất ở Vịnh Ba Tư đã được "lên kế hoạch từ trước" do lo ngại Iran có thể tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào đồng minh của Mỹ ở khu vực.

Tàu ngầm mang 154 tên lửa dẫn đường của Mỹ tiến vào Vịnh Ba Tư ảnh 4
 

Chỉ huy Rebarich nói với The War Zone rằng đây là lần đầu tiên Hải quân này thông báo công khai về sự xuất hiện của một tàu SSGN lớp Ohio ở Vịnh Ba Tư kể từ năm 2012, khi tàu USS Florida đi qua eo biển Hormuz.

Cơ quan này thường rất kín tiếng về việc tiết lộ thông tin về chuyển động của các tàu ngầm.

Sự hiện diện của USS Georgia ở Vịnh Ba Tư là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Washington sẵn sàng đáp trả Tehran nếu Iran tiến hành các hành động gây hấn đối với Mỹ và đồng minh.

Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, nếu xung đột nổ ra, dàn tên lửa dẫn đường Tomahawk sẽ hủy diệt hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran. Theo đó trong vòng bán kính 1.600km xung quanh tàu ngầm đều nằm trong tầm ngắm của 154 tên lửa dẫn đường Tomahawk.

Tàu ngầm mang 154 tên lửa dẫn đường của Mỹ tiến vào Vịnh Ba Tư ảnh 5
MỚI - NÓNG