Tàu ngầm Hy Lạp gặp sự cố khi phóng lên khỏi mặt nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo trang tin Militair.gr, chuyên về các vấn đề quân sự, cho biết một tàu ngầm "rất hiện đại" của Hy Lạp đã gặp sự cố trên biển Aegean, khiến một số thành viên thủy thủ đoàn bị thương nhẹ.

Trang này cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào đầu tháng 6 vừa qua với tàu ngầm Pipinos.

Chiếc tàu ngầm đã cố gắng thực hiện hoạt động nổi lên khỏi mặt nước vốn được gọi là "đi lên kiểu tên lửa". Hành động này đã đưa tàu ngầm phóng lên mặt nước ở một góc 52 độ.

Tuy nhiên việc nổi lên quá nhanh đã khiến một số thuyền viên bị thương nhẹ.

Hiện các chuyên gia đang cố gắng xác định nguyên nhân sự cố. Đáng chú ý là các thủy thủ đoàn đã không hề mất bình tĩnh và hành động một cách dứt khoát nên hạn chế thấp nhất hậu quả khi tàu ngầm nổi lên "kiểu tên lửa".

Trang web chỉ ra rằng Bộ tư lệnh Hải quân Hy Lạp vẫn hoàn toàn im lặng về vụ việc.

Tàu ngầm Hy Lạp gặp sự cố khi phóng lên khỏi mặt nước ảnh 1

Tàu ngầm Pipinos (S121) thuộc lớp U214, được hạ thủy vào tháng 10/2014.

Trước đó, 4 tàu ngầm loại này do công ty đóng tàu ThyssenKrupp Marine Systems chế tạo. Việc đóng tàu đã bị trì hoãn và kéo theo một số vụ bê bối.

Chiếc tàu ngầm đầu tiên của lớp này là tàu Papanikolis, nổi tiếng vì đã gặp quá nhiều sự cố khi nổi lên do lỗi đóng tàu.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG