Tàu neo đậu dài ngày, chây ỳ di dời

Tàu neo đậu dài ngày, chây ỳ di dời
TP – Cảng vụ Hàng hải Nha Trang (CVNT) đang tiếp tục thúc giục các chủ tàu neo đậu dài ngày là Jupiter, Biển Việt 08 và Phu Hai 5 báo cáo kế hoạch cụ thể thực hiện việc di dời, đồng thời sẽ xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, để giải quyết nghiêm theo quy định của pháp luật.

> Theo tàu Bình Minh 02 'khám' thềm lục địa
> Nỗi lo tàu neo đậu dài ngày

Ông Phạm Văn Chương, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cho biết như vậy.

Tháng 8-2012, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo xử lý 11 tàu thuyền neo đậu lâu ngày, gây mất an toàn hàng hải và vệ sinh môi trường, theo đó các chủ tàu phải đưa phương tiện vào hoạt động hoặc có biện pháp di dời khỏi vùng biển Khánh Hòa.

Nhưng đến nay, vẫn còn 3 tàu nằm lỳ. Đó là tàu du lịch Jupiter, sức chứa 1.200 thuyền viên và hành khách, chủ tàu là bà Nguyễn Thị Phượng, Việt kiều Canada, vạ vật tại vịnh Vân Phong từ ngày 6-6-2010, được gia hạn neo đậu đến hết năm 2012; Tàu hàng Biển Việt có trọng tải 3.000 tấn thuộc quyền quản lý của Cty Cho thuê Tài chính II (Ngân hàng NN&PTNT), neo tại vịnh Cam Ranh từ ngày 5-4-2012; Tàu cá Phu Hai 5 của Cty Antel Investments (Nga, trụ sở tại khu công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa), neo tại Cty Công nghiệp Tàu thủy Cam Ranh từ ngày 13-3-2009, được gia hạn đến hết tháng 8-2012.

Cuối tháng 1-2013, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn, yêu cầu đến ngày 15-2 các chủ tàu phải báo cáo với UBND tỉnh Khánh Hòa kế hoạch cụ thể thực hiện việc di dời khỏi vùng biển Khánh Hòa, chậm nhất trong quý II-2013, CVNT phối hợp với các sở, ngành chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch di dời của các chủ tàu, cương quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Chương, đến nay các đại diện chủ tàu vẫn không thực hiện yêu cầu trên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.