Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

TPO - Sáng 24/7, Tàu huấn luyện KOJIMA của Học viện Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa chính thức bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng.

Tàu KOJIMA do ông Hironobu Tonoaki làm thuyền trưởng, trên tàu có khoảng 80 thủy thủ và học viên, trong đó có bốn học viên nữ đang theo học lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Tàu KOJIMA dài 115m, rộng 4m, tải trọng 3000 tấn. Trên tàu có 80 thủy thủ, học viên. Chuyến thăm nhằm tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, hiểu biết giữa Lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam và Nhật Bản.

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng ảnh 1 Tàu KOJIMA dài 115m, rộng 4m, tải trọng 3000 tấn

Tham dự lễ đón, có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, UBND TP. Đà Nẵng, Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng. Trong 5 ngày ở Đà Nẵng, thuyền trưởng và nhóm cán bộ tàu sẽ chào xã giao UBND TP. Đà Nẵng và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng ảnh 2 Tàu KOJIMA do ông Hironobu Tonoaki làm thuyền trưởng cùng với 80 thủy thủ và học viên

Chuyến thăm của tàu tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên biển. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, giao lưu, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng ảnh 3  
Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng ảnh 4

Trong 5 ngày ở Đà Nẵng, thuyền trưởng và nhóm cán bộ tàu sẽ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản là thành viên tích cực của Hiệp định Hợp tác khu vực về phòng chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền châu Á (ReCAAP). Trong những năm qua, hai lực lượng đã hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.