Tàu khu trục Mỹ lần đầu đi qua Eo biển Đài Loan dưới thời ông Biden

Tàu khu trục USS John S McCain. Ảnh: EPA
Tàu khu trục USS John S McCain. Ảnh: EPA
TPO - Hải quân Mỹ hôm nay, 4/2, cử một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đi qua Eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên tàu chiến Mỹ đi qua tuyến đường thủy ngăn cách Trung Quốc và Đài Loan dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Joe Keiley - phát ngôn viên Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục USS John S McCain đã thực hiện chuyến đi thường kì theo luật pháp quốc tế.

“Việc con tàu quá cảnh qua Eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Khí tài của Mỹ sẽ tiếp tục cất cánh, ra khơi và hoạt động ở bất cứ nơi nào pháp luật quốc tế cho phép”, Joe Keiley nói.

Đây là lần đầu tiên tàu chiến Mỹ đi qua tuyến đường thủy ngăn cách Trung Quốc và Đài Loan dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Chuyến đi trước đó được thực hiện vào đêm Giao thừa bởi USS John S McCain và tàu khu trục thứ hai là USS Curtis Wilbur.

Vấn đề Đài Loan là một trong những thách thức đối ngoại lớn của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trước đó, vào cuối tuần đầu tiên của nhiệm kì Tổng thống Joe Biden, Trung Quốc đã điều 2 đội máy bay chiến đấu đến gần đảo Đài Loan.

Việc tàu chiến Mỹ quá cảnh qua Eo biển Đài Loan bị Bắc Kinh coi là hành động khiêu khích đe dọa sự ổn định trong khu vực.

Theo Hạm đội 7, các tàu chiến Mỹ đã đi qua tuyến đường thủy này tổng cộng 13 lần trong năm 2020. Trước đó, năm 2016 - năm cuối cùng của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, con số này là 12 lần.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...