Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung về quân cảng sau hải trình 4.600 hải lý

Lễ đón tàu Quang Trung tại quân cảng Cam Ranh, sáng 6/8
Lễ đón tàu Quang Trung tại quân cảng Cam Ranh, sáng 6/8
TPO - Trong suốt hải trình đi và về qua các vùng biển Việt Nam, Trung Quốc, eo biển Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Liên bang Nga, mặc dù thời tiết phức tạp, sóng gió song đoàn công tác tổ chức hành quân đúng thời gian, kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt

Sáng 6/8, vượt qua hải trình hơn 4.600 hải lý, Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung đã cập quân cảng Cam Ranh vào sáng 6/8, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm xã giao Liên bang Nga và tham gia các hoạt động kỷ niệm 323 năm Ngày truyền thống Hải quân Nga tại thành phố Vladivostock.

Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác, cho biết: Chuyến thăm đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và là dấu mốc quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển, tăng cường hợp tác giữa Hải quân và quân đội hai nước, ghi dấu ấn lần đầu tiên Tàu Hải quân Việt Nam thăm Liên bang Nga.

Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung về quân cảng sau hải trình 4.600 hải lý ảnh 1 Sĩ quan, thủy thủ tàu Quang Trung chào cảng sau hải trình hơn 4.600 hải lý

Đây cũng là cơ hội tốt để Hải quân Việt Nam giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều góc độ chuyên môn. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng năng lực lâu dài trong tham gia và chuẩn bị cho sự kiện Việt Nam tổ chức các hoạt động Hải quân đa phương năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Theo đại tá Nguyễn Văn Ngân, chuyến đi là minh chứng cho nước chủ nhà và Hải quân các nước thấy sự tinh nhuệ, chính quy và khả năng làm chủ vũ khí, thiết bị kỹ thuật, cũng như khả năng hoạt động độc lập xa căn cứ dài ngày của Hải quân Việt Nam.

Trước đó, Phi đội trực thăng K28, Lữ đoàn Không quân 954 Hải quân đã rời Tàu hộ vệ Tên lửa Quang Trung về đơn vị an toàn. Nhân dịp này, Tư lệnh Hải quân đã trao Huy hiệu Thủy thủ viễn dương cho cán bộ, thủy thủ đoàn công tác.

Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung về quân cảng sau hải trình 4.600 hải lý ảnh 2 Trung tá Hoàng Anh, Thuyền trưởng Tàu Quang Trung chào báo cáo chỉ huy Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân sau khi cập cảng
MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.