Tàu hải sản phát nổ, 7 ngư dân lao xuống biển

Tàu thu mua hải sản của DNTN Hải Tín bốc cháy trên biển. Ảnh: H.Lê.
Tàu thu mua hải sản của DNTN Hải Tín bốc cháy trên biển. Ảnh: H.Lê.
Nghe tiếng động lạ ở khoang máy, các ngư dân chưa kịp xem xét thì ngọn lửa bùng lên kèm tiếng nổ lớn, bảy ngư dân liền nhảy xuống biển.

Vụ cháy tàu thu mua hải sản xảy ra lúc 13h30 ngày 13/12 cách Mũi Né, tỉnh Bình Thuận khoảng 9 hải lý.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu thu mua hải sản của DNTN Hải Tín (xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, Bình Thuận) trên hải trình từ đảo Phú Quý vào TP Phan Thiết tu sửa.

Khi đến địa điểm trên, tàu bùng cháy kèm theo tiếng nổ lớn khiến 7 ngư dân trên tàu hoảng loạn nhảy xuống biển. Chỉ ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ con tàu, ngư dân không kịp thông báo sự cố qua hệ thống thông tin hàng hải.

Tàu khách Hưng Phát ở gần đó phát hiện cột khói đen kịt nên tăng tốc chạy đến. Khoảng 14h30, tàu Hưng Phát tiếp cận được vị trí tàu cá gặp nạn, cứu được bảy ngư dân đang bơi trên biển.

Đến 16h20, tàu Hưng Phát đưa bảy ngư dân lên đảo Phú Qúy, bàn giao cơ quan chức năng. Theo các ngư dân, trước thời điểm tàu gặp nạn, họ nghe có tiếng động lạ ở bộ phận máy tàu, định đến kiểm tra thì ngọn lửa bùng phát gây nổ khí gas, mọi người phải nhảy xuống biển thoát thân.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.