Tàu chở 3.000 tấn than bị sóng đánh chìm trên biển

TPO - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đang triển khai tìm kiếm các thuyền viên tàu của Phú Cường chở 3.000 tấn than bị chìm cách Hải Phòng 50 hải lý về hướng Đông Nam.

Hồi 16h20 ngày 28/8, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn: Tàu Phú Cường 0148 (HP-0418) thuộc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Phú Bình - Hải Phòng, trọng tải 3.250 DWT đang chở 3.000 tấn than từ Hòn Gai đi Nam Định, đến Long Châu thì máy của tàu bị trục trặc nên tàu bị thả trôi. 


Tàu bị sóng đánh tự do dẫn đến sập mũi khoang lái; khi đến vị trí cách Hạ Mai 5 hải lý thì sóng đánh sập mũi khoang hàng tàu dẫn đến chìm tàu ở tọa độ 20039N - 107030E (cách Hải Phòng 50 hải lý về hướng Đông Nam) vào lúc 11giờ 30 ngày 28/8/2014. Trên tàu có 6 thuyền viên. Thời tiết khu vực tàu Phú Cường 0148 bị chìm sóng cấp 7, cấp 7.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải cho phát thông báo hàng hải cho các tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực để phối hợp tìm kiếm cứu nạn, đồng thời Trung tâm đã điều động tàu SAR 273 xuất phát lúc 16 giờ 45 ra hiện trường tìm kiếm các thuyền viên của tàu Phú Cường 0148 bị chìm.  

Nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, tàu Saigon Brigde chạy tuyến Hải Phòng – Trung Quốc; tàu Kota Hasil đã quay lại kiểm tra vị trí báo nạn nhưng không nhận được thông tin nào.

Thời tiết khu vực vực tàu bị nạn rất phức tạp, ảnh hưởng hoàn lưu của áp tháp nhiệt đới khiến cho công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật chỉ đạo tàu cứu nạn SAR 273 ra chỉ huy hiện trường, huy động tổng lực các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đến 12h30 ngày 29/8, 4 thuyền viên tàu Phú Cường 0148 đã được tàu SAR 273 cứu.

Hiện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đang tiếp tục phối hợp cùng với các quan, tàu, phương tiện trên biển để tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.