Kiên Giang:

Tàu chở 21 hành khách đi đảo Hải Tặc bốc cháy dữ dội

TPO - Chiếc tàu chở 21 hành khách cùng 4 thuyền viên di chuyển từ Hà Tiên đến đảo Hải Tặc (xã Tiên Hải, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 7/8, tại vùng biển Hà Tiên, tàu khách Phương Nam bất ngờ bị bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã điều tàu cứu hộ cùng các lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Hải đội 2 phối hợp với công an kịp thời ứng cứu, đưa 21 hành khách và 4 thuyền viên thoát nạn an toàn.

Tàu chở 21 hành khách đi đảo Hải Tặc bốc cháy dữ dội ảnh 1 Tàu khách bốc cháy dữ dội trên biển.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, tàu khách Phương Nam mang biển hiệu KG 23239 HC 19 được cấp phép ngày 5/4/2019 do Công ty TNHH MTV Hà Phương An, địa chỉ Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang làm chủ.

Tàu chở 21 hành khách đi đảo Hải Tặc bốc cháy dữ dội ảnh 2 Lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu đưa 21 hành khách và 4 thuyền viên thoát nạn.

Hôm nay, tàu thực hiện hợp đồng với công ty TNHH MTV du lịch Hà Tiên Mêkong chở 21 hành khách khảo sát du lịch tại đảo Hải Tặc thuộc xã Tiên Hải, TP. Hà Tiên.

Trong hành trình di chuyển từ Hà Tiên đến đảo Hải Tặc thì bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa ban đầu được xác định là bắt nguồn từ buồng máy sau đó lan nhanh ra toàn bộ tàu.

Đến 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa trên tàu được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.