Tàu chở 2.700 tấn thép chìm trên biển, 2 người mất tích

Tàu chở hàng lưu thông đến vùng biển cách Vũng Tàu 118 hải lý thì bị đâm chìm. Hai trong tổng số 11 thuyền viên mất tích.

Ngày 9/8, ông Lương Trường Phi, Phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm III) cho biết, đang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm các thuyền viên của tàu Thanh Dat 01 chìm trên biển.

Theo thông tin ban đầu, vào 23h58 ngày 8/8, tàu Thanh Dat 01 của Công ty vận tải sông biển Sinh Đôi (Quảng Ninh) chở 2.700 tấn thép từ Phú Mỹ (Vũng Tàu) đi Thanh Hóa. Khi đến vùng biển cách Vũng Tàu 118 hải lý về phía đông bắc thì va chạm tàu Guo Shun 21 (mang cờ Micronesia). Tàu Thanh Dat 01 cùng 11 thuyền viên chìm xuống biển.

Sau khi xảy ra tai nạn, 9 thuyền viên được thủy thủ tàu Guo Shun 21 cứu sống trong khi 2 người khác mất tích.

Nhận tin báo, Trung tâm III điều động tàu SAR 413 đến hiện trường, phối hợp tàu cá, tàu hàng qua khu vực cứu nạn. Đến 10h ngày 9/8 vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích. Diện tích tìm kiếm khoảng 50 hải lý vuông.

Theo ông Phi, thời tiết khu vực tìm kiếm có gió mạnh cấp 6, biển động. Hai người mất tích được xác định là thuyền trưởng Đặng Văn Khuông (56 tuổi, quê Hải Phòng) và thuyền viên Dương Văn Minh (45 tuổi, quê Nam Định).

Chín người được cứu gồm Trương Thế Chỉnh (40 tuổi, quê Thanh Hóa), Phạm Văn Thượng (28 tuổi, quê Nam Định), Lê Văn Mỹ (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Xuân Sơn (25 tuổi, quê Hưng Yên), Mai Chí Thọ (24 tuổi, quê Ninh Bình), Đinh Huy Quân (23 tuổi, quê Ninh Bình), Vũ Văn Phúc (27 tuổi, quê Nam Định), Lê Trung Hiếu (25 tuổi, quê Thái Bình), và một người khác chưa xác định lai lịch.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG