Tàu chiến Nga tập tiêu diệt hạm trên Thái Bình Dương

Tàu chiến Nga tập tiêu diệt hạm trên Thái Bình Dương
TPO - Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ngày 13/4 cho biết, các tàu diệt hạm của Nga đang tập trận ngư lôi và pháo binh thật trên biển Thái Bình Dương.

Trang tin Sputnik ngày 13/4 dẫn lời thông báo từ cơ quan báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết: “Các tàu diệt hạm đang tiến hành tập trận phối hợp tác chiến với các hoạt động bắn pháo AK-176 và AK-630, cùng với các đợt phóng ngư lôi nhằm chống lại tàu ngầm và các tàu mặt nước của đối phương”.

Hơn 20 diễn tập chiến đấu sẽ được diễn ra trong đợt tập trận này. Hồi đầu tháng 4/2015, Quân khu miền Đông của Nga đã thông báo sẽ triển khai hàng loạt các diễn tập tấn công tên lửa trả đũa dọc các khu vực thuộc miền Viễn Đông gần biên giới Trung Quốc, với sự tham gia của các lực lượng không quân, hải quân, tên lửa và pháo binh.

Ụ pháo AK-176 nòng 76,2mm được thiết kế nhằm bắn hạ các mục tiêu không quân, tuy nhiên nó cũng có thể bắn chặn các tên lửa tầm ngắn.

Ụ pháo AK-176 nòng 76,2mm được thiết kế nhằm bắn hạ các mục tiêu không quân, tuy nhiên nó cũng có thể bắn chặn các tên lửa tầm ngắn. Ngoài AK-176, pháo AK-630 của hải quân Nga cũng có các tính năng chiến đấu này.

 Ngày 9/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trong năm 2015, quân đội Nga sẽ tổ chức hơn 3.500 cuộc diễn tập quân sự các loại, trong đó có nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn chưa được tổ chức. 

“Năm nay, các cuộc diễn tập kiểm tra quy mô lớn sắp diễn ra sẽ được tiến hành tại tất cả các quân khu và đối với toàn bộ các quân binh chủng”, ông Putin tuyên bố.

Trong các cuộc diễn tập bất thường mới nhất vừa được tổ chức hồi cuối tháng 3, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội phương Bắc, cùng với các đơn vị thuộc các quân khu miền Tây, miền Đông và miền Nam đã được kiểm tra.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.