Tàu cao tốc Pháp trật đường ray, 42 người thương vong

Tàu cao tốc Pháp trật đường ray, 42 người thương vong
TPO - Ít nhất 10 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương khi một tàu cao tốc trật khỏi đường ray ở gần thành phố Strasbourg, Pháp ngày 14/11. 

Theo RT, tàu cao tốc TGV trật đường ray ở khu vực Eckwersheim, gần thành phố Strasbourg khi đang chạy thử nghiệm trên tuyến đường mới nối liền Paris với Strasbourg, vốn chưa từng được sử dụng trước đây. Được biết, tuyến đường dự kiến sẽ chính thức được sử dụng vào năm 2016.

Các nhân chứng kể lại, tàu trật bánh khi đang chạy qua cầu và có toa rơi xuống kênh Marne-Rhine. Ít nhất 10 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương (trong đó có 12 người bị thương nặng) trong vụ tai nạn này. Tàu chở theo 49 người, tất cả đều là nhân viên đường sắt.

Trực thăng được điều động đưa nhiều nạn nhân bị thương tới bệnh viện. Những hình ảnh hiện trường được đăng tải cho thấy khói bốc lên từ các toa.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do tàu chạy quá tốc độ. 

Tàu cao tốc Pháp trật đường ray, 42 người thương vong ảnh 1
Tàu cao tốc Pháp trật đường ray, 42 người thương vong ảnh 2
Tàu cao tốc Pháp trật đường ray, 42 người thương vong ảnh 3

Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.