Tàu Cảnh sát biển 4038 cứu tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn

TPO - Tàu cá BĐ 95861 TS chủ tàu là ông Trần Thanh Thật  bị hỏng máy, phá nước có nguy cơ chìm, trên tàu có  7 ngư dân được tàu Cảnh sát biển lai dắt vào bờ.

Sáng 14/10, tàu Cảnh sát biển 4038 đã lai kéo tàu cá bị nạn cập cảng Hải đoàn 48 – Quy Nhơn an toàn và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.

Tàu Cảnh sát biển 4038 cứu tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn ảnh 1

Tàu Cảnh sát biển 4038 lai kéo tàu bị nạn về cập cảng Hải đoàn 48 – Quy Nhơn. Ảnh: Tr.Định

Trước đó, vào lúc 10h (ngày 12/10), tàu cá BĐ 95861 TS chủ tàu là bà Ngô Thị Thanh Thu, thuyền trưởng là ông Trần Thanh Thật cùng ở Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), tàu  có công suất 410cv  trên tàu có 7 ngư dân khi đang hoạt động ở vùng biển có tọa độ 14035’N - 110007’E (cách Đông Bắc Quy Nhơn 72 hải lý) thì bị hỏng máy, thả trôi. Đến sáng ngày 13/10, tàu bị nước vào phía sau lái qua đường trục chân vịt, có nguy cơ chìm.

Tàu Cảnh sát biển 4038 cứu tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn ảnh 2

 Kéo tàu bị nạn vào bờ. Ảnh: Tr.Định

Nhận được tin báo, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu Cảnh sát biển 4038 xuất phát từ đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) lúc 10h (ngày 13/10) đi cứu nạn tàu cá BĐ 95861 TS khẩn cấp. Đến 15h45 phút cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 4038 đã tiếp cận được với tàu bị nạn và tổ chức lai kéo về Quy Nhơn.

Tàu Cảnh sát biển 4038 cứu tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn ảnh 3

   Bàn giao tàu cá bị nạn cho bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định. Ảnh: Tr.Định

Đến 8h sáng (ngày 14/10), tàu Cảnh sát biển 4038 đã lai kéo tàu cá bị nạn cập cảng Hải đoàn 48 – Quy Nhơn an toàn và bàn giao cho bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định.

Tàu Cảnh sát biển 4038 cứu tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn ảnh 4

7 ngư dân trên tàu cá bị nạn BĐ 95861 TS. Ảnh: Tr.Định

Hiện tại, tình hình sức khỏe của 7 ngư dân trên tàu bị nạn đã ổn định.

MỚI - NÓNG