Tàu cá và xà lan gặp sự cố, Quảng Ngãi đề nghị cứu nạn

0:00 / 0:00
0:00
Tàu CSB 8002 đã được điều đi cứu hộ tàu cá gặp nạn.
Tàu CSB 8002 đã được điều đi cứu hộ tàu cá gặp nạn.
TPO - Xà lan có 12 thuyền viên vào Lý Sơn tránh trú bão số 5 thì bất ngờ gặp sự cố, đứt neo, trôi dạc 3 hải lý. Các thuyền viên trên tàu không khắc phục được đã đề nghị hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.

Ngày 11/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ cứu nạn, xà lan và tàu cá gặp nạn trên biển.

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 11/9, tàu kéo số hiệu ĐNA 0494 (số sà lan T03) gồm 12 thuyền viên do ông Nguyễn Dũng (SN 1964, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, đang neo trú tránh bão số 5 ở vùng biển thôn An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) thì xà lan bị quấn chân vịt.

Phương tiện không hoạt động được và bị bừa neo trôi về hướng Nam cách vũng neo đậu khoảng 3 hải lý. Các thuyền viên trên tàu đã cố gắng xử lý nhưng không khắc phục được nên đã đề nghị hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.

Nhận được tin báo, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều tàu cứu nạn nhưng vị trí tàu kéo và xà lan trôi dạt nằm ở bãi đá cạn, cùng với sóng lớn nên chưa tiếp cận được. Đến 17 giờ, xà lan đã chìm, 12 người đã lên tàu kéo ĐNA 0494. Hiện con tàu này vẫn nổ máy nhưng hệ thống chân vịt bị cuốn dây.

Ngoài ra, chiều 11/9, Trung tá Đỗ Tài Năng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã điều tàu CBS 8002 xuất phát lúc 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày để cứu hộ tàu QNg 95058 TS.

Trước đó, ngày 2/9, tàu cá QNg 95058 TS của ông Dương Văn Thạch (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, đăng ký hành nghề lặn tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, trên phương tiện có 5 lao động.

Ngày 10/9, tàu chạy vào đất liền để tránh trú bão số 5, tuy nhiên do thời tiết trên biển rất xấu, tàu chạy chậm tốc độ khoảng 0,45 hải lý/ giờ. Khi còn cách bờ 35 hải lý, cách đảo Lý Sơn khoảng 17 hải lý, tàu bị phá nước, thả trôi theo hướng 90 độ. Đến 16 giờ chiều 11/9, tàu CBS 8002 đã tiếp cận tàu QNg 95058 TS và đưa 5 lao động qua tàu CBS 8002 vào bờ .

Đến thời điểm hiện tại, đã có tổng số 5.668 tàu/ 35.393 lạo động đã vào neo trú tại các khu neo đậu trên địa bàn tỉnh trong đó, neo đậu tại các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá là hơn 1.700 tàu và 51 lồng nuôi thủy sản; neo đậu tại cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn là 615 tàu và 51 lồng nuôi thủy sản; neo đậu tại cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi là 285 tàu; neo đậu tại cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á và cảng cá Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ là 746 tàu và neo đậu tại cảng cá Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi là 72 tàu.

Riêng, đối với 20 tàu, thuyền của tỉnh Bình Định đang neo đậu tại cảng Dung Quất, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn đã thông báo ngư dân lên bờ để tránh trú bão và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID- 19.

MỚI - NÓNG