Tắt đèn và tưởng niệm nạn nhân sóng thần

Giờ trái đất tại Hội An
Giờ trái đất tại Hội An
TP - Tối 26 - 3, Việt Nam cùng 133 nước tại 7 châu lục đã tắt đèn nhằm tôn vinh hành động vì trái đất.

>> Thế giới một giờ không có điện

Giờ trái đất tại Hội An
Giờ trái đất tại Hội An.

“Sau ba năm thực hiện Giờ Trái đất ở Việt Nam, số lượng các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia và ủng hộ tăng lên đáng kể. Cùng với sự tham gia của 30 tỉnh thành trong cả nước, số tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam đăng ký tham gia đã lên tới hơn 4.600” - bà Trần Minh Hiền, Giám đốc WWF Chương trình Việt Nam chia sẻ.

Đêm sự kiện quốc gia của Giờ Trái đất 2011 được WWF phối hợp cùng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường và Chi Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tại Nghinh Lương Đình với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, đại diện các Sở ban ngành, các doanh nghiệp, tổ chức, các tình nguyện viên, người dân thành phố và các cơ quan truyền thông.

Chương trình do nhạc sỹ Huy Tuấn dàn dựng với sự tham gia của nhiều ca sỹ trẻ và Á quân cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 Văn Mai Hương - Đại sứ Thiện chí duy nhất của Giờ Trái đất tại Việt Nam.

Chưa đến 19 giờ tối 26-3, nhiều cao ốc khu vực trung tâm TPHCM như Vincom, The Manor… đã tự nguyện tắt bớt đèn. Dọc theo xa lộ Hà Nội (thuộc các quận 2, 9, Thủ Đức), đường Điện Biên Phủ (quận 3, Bình Thạnh), khá nhiều biển quảng cáo ngoài trời không bật sáng. Tại khu dân cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh), nhiều tụ điểm kinh doanh, quán ăn, quán cà phê, nhà dân thắp nến lấy ánh sáng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với thông điệp chính: “Không chỉ tắt đèn trong một giờ” nhằm nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm trong sử dụng năng lượng. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 26-3, TPHCM đã cho tắt các biển hiệu trang trí tại các công viên, đèn trang trí tại cầu Phú Mỹ, Thủ Thiêm….

Dù trời mưa, khoảng 5.000 người Nha Trang cùng du khách trong và người nước vẫn tham dự chương trình hưởng ứng Giờ Trái đất tại quảng trường 2 Tháng 4, Nha Trang, tối 26-3.

Cùng dự có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Lê Thanh Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Phạm Vũ Thiều Quang, cậu bé 10 tuổi, người châu Á trẻ nhất đặt chân đến Nam Cực cũng là khách mời của chương trình, giao lưu về biến đổi khí hậu tại Nam cực.

Tất cả mọi người có mặt tại quảng trường đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Đúng 20 giờ 30, hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn sân khấu tắt hết, quảng trường được chiếu sáng bằng 14 đèn năng lượng mặt trời. Các ca sĩ Siu Black, Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Anh Khoa…, Việt Nam Idol 2010 Uyên Linh đã trình bày nhiều ca khúc về Trái đất, môi trường.

Các đường phố chính, các khách sạn lớn tại Nha Trang như Sun Rise, Sheraton, Novotel, Hải Yến, Viễn Đông… đều tắt đèn, thắp nến, biểu diễn âm nhạc miễn phí cho du khách…

Tại Quảng Nam, hệ thống đèn điện của Hội An vụt tắt, nhường chỗ cho hoa đăng, đèn lồng. Trong khi đó, tại TP Tam Kỳ, đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tắt toàn bộ thiết bị điện tại nơi cư trú, và thiết bị điện không cần thiết. Toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng đường phố tại hai TP Hội An và Tam Kỳ được tắt trong Giờ trái đất.

Tại TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch UBND TP Trần Thanh Mẫn cho biết, lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn dự kiến kéo dài đến khoảng 20 giờ 30 phút nhưng ông chỉ đạo rút ngắn lại để hưởng ứng Giờ trái đất và 20 giờ 14 phút đã kết thúc.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, theo chủ trương của Cần Thơ, tất cả các công sở tắt điện; các đường phố và các biển hiệu quảng cáo tiết giảm tối đa; vận động mỗi hộ tắt ít nhất một bóng đèn. Thực tế ở TP Cần Thơ, rất nhiều hộ gia đình đã tắt điện và các hệ thống đèn điện công cộng tắt hơn một giờ.

Những con đường chính ở TP Cà Mau như Phan Ngọc Hiển, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tất Thành, Lý Thường Kiệt… đã tắt điện từ 20 đến 21 giờ 30 phút.

Ông Thiều Văn Minh, GĐ Điện lực TP Cà Mau nói: “Các cơ quan, doanh nghiệp và khách hàng đã chủ động tiết kiệm điện để hưởng ứng Giờ trái đất 2011. Lần đầu tiên, chúng tôi nhận được sự đồng thuận của khách hàng, thậm chí, biển quảng cáo tắt điện từ chập tối”. Tỉnh Đoàn Cà Mau chỉ đạo các cấp bộ đoàn, trường học hưởng ứng và tại các trường như THPT Hồ Thị Kỷ, chuyên Phan Ngọc Hiển (TP Cà Mau)… đã tắt đèn điện suốt đêm.

Anh Tống Phước Trường, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang, cho biết, lúc 19 giờ, khoảng 1.000 ĐVTN có mặt tại Trung tâm Văn hóa tỉnh để tìm hiểu về Giờ trái đất, biến đổi khí hậu, mối liên kết giữa biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng; gửi thông điệp “Hành động nhỏ cho thay đổi lớn” bằng việc tắt bớt các thiết bị điện chiếu sáng không cần thiết. Đến 20 giờ, hầu hết đèn điện ở nơi công cộng đã tắt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.