Tất cả cán bộ Đoàn phải làm tuyên giáo

Tất cả cán bộ Đoàn phải làm tuyên giáo
TP - “Cần thực hiện phương châm tất cả cán bộ Đoàn phải làm công tác tuyên giáo, lực lượng chuyên trách tuyên giáo là nòng cốt trong công tác này”, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn, phát biểu ngày 3/12, tại Hội nghị Công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2016. 

Hội nghị do Trung ương Đoàn tổ chức tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) trong 2 ngày 2 và 3/12. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn cùng 130 đồng chí là lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong cả nước tham dự Hội nghị. 

Các đại biểu nghe thuyết trình và thảo luận về 4 chuyên đề: Các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc tổ chức triển khai và thực hiện; Những điểm mới và những tác động của Bộ Luật Dân sự năm 2015 đến thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay; Trao đổi về nội dung xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn, trao đổi thông tin việc nắm tình hình và xử lý các điểm nóng về các vấn đề tôn giáo trong tình hình hiện nay.

Tại hội nghị còn có buổi tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên” và tọa đàm “Một số vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn giai đoạn 2017 - 2022”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, công tác tuyên giáo của Đoàn phải đa dạng hóa nội dung, phù hợp lứa tuổi, trình độ nhận thức, đặc điểm và điều kiện sống, học tập, lao động của thanh thiếu nhi, phải kết hợp lý luận với thực tiễn, ở từng chi đoàn, đoàn cơ sở. Nội dung phải sinh động, thiết thực, có sức thuyết phục, xây dựng các tấm gương điển hình tiên tiến thông qua các hoạt động cách mạng của tuổi trẻ. Để làm tốt công tác tuyên giáo, cán bộ đoàn phải sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở.

MỚI - NÓNG