Tập trung phát triển hạ tầng đô thị

Ùn tắc giao thông đang là trở ngại lớn trong phát triển KTXH thủ đô 5 năm tới Ảnh: T.Đảng
Ùn tắc giao thông đang là trở ngại lớn trong phát triển KTXH thủ đô 5 năm tới Ảnh: T.Đảng
TP - Ngoài quản lý, xây dựng đô thị chưa tốt, công tác quy hoạch ở Thủ đô đang “có vấn đề” khi nhiều công trình tiền tỷ vừa xây xong đã lỗi thời.
Ùn tắc giao thông đang là trở ngại lớn trong phát triển KTXH thủ đô 5 năm tới Ảnh: T.Đảng
Ùn tắc giao thông đang là trở ngại lớn trong phát triển KTXH thủ đô 5 năm tới. Ảnh: T.Đảng.
 

Đây là những nội dung được đưa ra tại “Hội nghị Tham gia ý kiến phản biện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2015”, được Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Hà Nội tổ chức ngày 5-7. Cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 5 năm tới cũng như quy hoạch phát triển hạ tầng Hà Nội hiện nay, nhiều chuyên gia xây dựng và khoa học cho rằng, không chỉ quản lý, thực hiện chưa tốt mà quy hoạch phát triển hạ tầng Thủ đô đang tồn tại nhiều vấn đề cần phải “mổ xẻ”.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Khiển, Viện Môi trường đô thị và Công nghiệp Việt Nam, việc xây dựng nhà không phép hoặc không đúng giấy phép vẫn tồn tại. “Các công trình xây dựng thường không đồng bộ, chủ yếu làm nhà ở, còn các cơ sở dịch vụ như chợ, trường học, bệnh viện, khu vui chơi vẫn thiếu”, ông Khiển liệt kê.

Cho ý kiến về quy hoạch và phát triển hạ tầng giao thông, PGS-TS Nguyễn Đức Khiển cho rằng, mặc dù thành phố đã có quy hoạch để phát triển hệ thống tàu điện ngầm, đường sắt trên cao từ lâu, tại sao trong các năm từ 2003 đến 2005 còn phê duyệt xây dựng các cây cầu vượt bằng bê tông cốt thép ở nút giao thông Mai Dịch, Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng. Không biết như vậy đã phù hợp?

Cùng quan điểm, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, dù các cầu vượt sẽ không phá như khẳng định của UBND TP Hà Nội mới đây nhưng việc quy hoạch cần thận trọng, tránh chồng chéo gây lãng phí.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới được Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Hà Nội chuyển tới các chuyên gia, nhà khoa học sáng qua, UBND TP Hà Nội khẳng định, để người dân và nhiều tổ chức chính trị xã hội có thể đóng góp ý kiến cũng như giám sát việc thực hiện quy hoạch và xây dựng, từ nay thành phố sẽ tổ chức công bố công khai việc này.

Cùng với đó, ngoài tập trung phát triển kinh tế, văn hoá; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới của Hà Nội cũng ưu tiên cho vấn đề quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị.

Cụ thể, từ nay đến năm 2015, thành phố tập trung chú trọng đến đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật khung, làm cơ sở để đẩy nhanh tiến trình xây dựng phát triển Thủ đô.

Đồng ý với kế hoạch phát triển này, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, bài toán quy hoạch và hạ tầng giao thông lớn nhất của Hà Nội hiện nay là khu vực trung tâm. Nếu không tập trung hoàn thiện các tuyến đường vành đai, đặc biệt vành đai 1, vành đai 2 và các tuyến đường sắt trên cao thì giao thông Thủ đô sẽ không có lối thoát; cùng đó phải giải quyết được bài toán về dân cư trong khu vực nội thành.

Đây cũng là một trong các nội dung được ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội gửi trực tiếp bằng văn bản tới hội nghị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.