Tập trung nguồn lực cứu bãi biển Đà Nẵng trước nguy cơ ô nhiễm

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư thành ủy Đà Nẵng kiểm tra tình trạng ô nhiễm, xói lở trên bãi biển Đà Nẵng. Ảnh Nguyễn Thành
Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư thành ủy Đà Nẵng kiểm tra tình trạng ô nhiễm, xói lở trên bãi biển Đà Nẵng. Ảnh Nguyễn Thành
TPO - Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương tập trung nguồn lực, ưu tiên vốn cho các dự án để khắc phục tình trạng ô nhiễm biển tại các cống xả thải, chảy thẳng  ra biển hiện nay. 

Chiều ngày 13/12, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư thành ủy Đà Nẵng và lãnh đạo các sở ngành đã đi kiểm tra thực tế một số công trình, khu vực trọng điểm về ô nhiễm môi trường mà cử tri bức xúc kiến nghị trên địa bàn thành phố trong đó có các cống xả thải ven biển và khu âu thuyền Thọ Quang.

Có mặt tại khu vực cống xả thải Mỹ An, ông Trương Quang Nghĩa đã trực tiếp kiểm tra việc khắc phục tình trạng nước thải, sơ đồ thiết kế của dự án.

Tại đây, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng cho biết: Cửa xả này đang thoát nước mưa chung với nước thải. Nước mưa chỉ thu gom được đợt đầu, các đợt sau chảy tràn ra biển, gây ô nhiễm. Bài toán ở đây dù có thu gom triệt để thì nước mưa vẫn sẽ chảy qua cửa xả, xé toạc bãi biển, làm mất mỹ quan. Do đó, đề nghị giao cho Sở Xây dựng nghiên cứu lại có phương án đưa ống xả ra xa hoặc thu gom lại phân đều các cửa, hoặc đưa về sông Hàn.

Tập trung nguồn lực cứu bãi biển Đà Nẵng trước nguy cơ ô nhiễm ảnh 1

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng báo cáo tình hình khắc phục ô nhiễm tại cống xả thải Mỹ An với Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa. Ảnh : Nguyễn Thành

Ông Trương Quang Nghĩa cho biết, quan điểm của Thường vụ Thành ủy và HĐND thành phố là dành nguồn lực, ưu tiên vốn để giải quyết vấn đề ô nhiễm tại các cống xả thải. Phải nâng công suất thu gom và làm bài bản các tuyến ống, không để quá công suất, mất tác dụng.

“Hỏng cái này sẽ hỏng biển, hỏng biển là hỏng cả Đà Nẵng mình luôn” ông Nghĩa cho biết. Đồng thời, ông Nghĩa chỉ đạo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố báo cáo sớm với Thường vụ về vấn đề này.

Tập trung nguồn lực cứu bãi biển Đà Nẵng trước nguy cơ ô nhiễm ảnh 2

Ông Trương Quang Nghĩa cho biết: Đà Nẵng sẽ tập trung nguồn lực để cứu biển trước nguy cơ ô nhiễm. Ảnh: Nguyễn Thành

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp rất quan tâm và mong muốn tham gia vào việc giải quyết vấn đề ô nhiễm vì họ e ngại kinh phí thành phố bỏ ra quá lớn. Do đó, cần tham vấn nhà đầu tư, doanh nghiệp, cộng đồng về cách thức triển khai. Việc làm này sẽ giúp thành phố giảm được suất đầu tư và dư luận xã hội đánh giá cao.

“Quan điểm của Thường vụ là  tập trung nguồn lực cho dự án ưu tiên này. Trước hết phải cứu lấy bờ biển chúng ta. Không để khi xây dựng xong các công trình, chúng ta đã mất hết biển”, ông Nghĩa khẳng định

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.