Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo

TPO - Từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, các khu chợ lớn và chợ tạm ở Hà Nội đã tấp nập người qua lại. Không khí "kẻ bán, người mua" hối hả chuẩn bị cho lễ tiễn ông Táo về trời.

Theo quan niệm dân gian của người Việt, ngày 23 tháng Chạp là thời điểm các gia đình làm lễ tiễn ông Công ông Táo về trời, báo cáo mọi việc diễn ra trong năm đã qua. Đây là một nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo và đầy bản sắc được lưu truyền từ nhiều đời nay.

Ngày nay, nhiều gia đình đã làm lễ từ rất sớm, có thể ngay từ sau rằm tháng Chạp. Tuy nhiên, chính lễ vào ngày 23 tháng Chạp vẫn là thời điểm được đông đảo người dân lựa chọn.

Không khí sắm lễ, hối hả chuẩn bị tiễn ông Táo về trời ngập tràn mọi đường to, lối nhỏ Hà Nội, đặc biệt tại các khu vực chợ.

Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 1

Ngoài các đồ lễ như tiền vàng có thể chuẩn bị mua từ những ngày trước, hoa và các loại quả mua chợ sớm trong ngày là lựa chọn hoàn hảo nhất, tươi mới nhất.

Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 2

Khung cảnh chợ sớm trên một góc ngã tư ở Hà Nội.

Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 3
Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 4

Đặc biệt, thường chỉ có đi chợ sớm mới có trầu cau nguyên buồng, nhiều lựa chọn hơn cho mâm cúng lễ.

Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 5

Các nhánh hoa đào, đào cành để thắp hương có giá rẻ hơn vào buổi sớm, có thể mặc cả với giá chỉ từ 25 nghìn đồng.

Khu vực chợ Hôm Đức Viên, một trong những khu chợ lớn mở sớm nhất cũng thu hút đông đảo các bà, các chị sắm sửa sắp lễ.

Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 6

Cá chép đỏ được đóng túi sẵn theo bộ. Giá cơ bản rẻ hơn trung bình của các năm trước. Tùy loại to nhỏ có thể dao động từ 80 nghìn đồng tới 120 nghìn đồng/ bộ (3 con).

Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 7
Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 8

Mặt hàng xôi nén, gà lễ được bày bán từ rất sớm.

Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 9

Chị Lan, chủ sạp hàng Gà lễ khu chợ Hôm chia sẻ: " để có hàng sớm cho khách hàng lựa chọn, tôi phải chuẩn bị và làm hàng từ 3 giờ sáng hôm trước".

Theo ghi nhận, giá cả vào đầu giờ sáng ngày 23 tháng Chạp tại khu vực này cũng không có nhiều biến động. Mặt hàng gà lễ dao động từ 250 nghìn tới 350 nghìn đồng/con tùy loại.

Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 10

Dưới đây là những hình ảnh chợ sáng ngày 23 tháng Chạp tại khu vực phố chợ Khâm Thiên, một trong những khu chợ đông đúc nhất tại Hà Nội.

Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 11
Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 12
Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 13
Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 14
Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 15
Tấp nập chợ sớm ngày ông Công, ông Táo ảnh 16
Tin liên quan