CLB Becamex Bình Dương - SCG Muang thong United: 2-1

Tập dượt cho Siêu cúp Quốc gia

Becamex Bình Dương có trận thắng quan trọng chuẩn bị cho Siêu cúp. Ảnh: Tường Vũ.
Becamex Bình Dương có trận thắng quan trọng chuẩn bị cho Siêu cúp. Ảnh: Tường Vũ.
TP - Cuộc so tài giữa CLB Becamex Bình Dương và SCG Muang Thong United (Thái Lan) vào tối qua (23/1) trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM) là cơ hội tốt nhất để Becamex Bình Dương chuẩn bị cho trận Siêu Cup 2015 gặp Hà Nội T&T.

Cuộc chạm trán xứng tầm

Trận giao hữu này được coi là một cuộc chạm trán xứng tầm giữa hai đại diện bậc nhất của hai nền bóng đá. SCG Muang Thong United đang là Á quân Thai Premier Leage, thuộc Top 12 CLB hàng đầu châu Á, là đội bóng giàu thành tích bậc nhất Thái Lan với 3 chức vô địch Thai Premier League, vào đến bán kết AFC Champions League 2010. Còn nhà ĐKVĐ V-League Becamex Bình Dương với dàn sao hùng hậu, được mệnh danh là “Chelsea của Việt Nam” với kỷ lục 4 lần vô địch V-League.

Bên cạnh đó, nếu như đội bóng đến từ xứ sở Chùa Vàng sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia hùng hậu như Datsakorn Thonglao, Teerasil Dangda, Kawin Thamsatchanan, Sarach Yooyen… thì Becamex Bình Dương cũng có các cầu thủ quen tên của bóng đá Việt như Công Vinh, Trọng Hoàng, Anh Đức, Tuấn Tài… Nhưng khán giả không được thưởng thức tài nghệ của Teerasil Dangda vì anh bị chấn thương bắp đùi nên không thể thi đấu.

Bình Dương tỏ ra lấn lướt hơn khi nhập cuộc và ghi được 2 bàn do công của Anh Đức đánh đầu mở tỷ số ở phút 20 và Trọng Hoàng đá bồi ở phút 63 sau khi cú sút của cầu thủ vào thay người Vasilev Dmitrii bị thủ môn Visanusak đẩy ra. Bàn danh dự của Muang Thong do tiền đạo Pinto Junior đánh đầu bồi vào lưới Bình Dương ở phút 30.

Mãi đến cuối trận, Muang Thong mới đổi cầu thủ Datsakorn Thonglao vào sân nhưng Thonglao giờ đang bên kia sườn dốc của sự nghiệp nên anh cũng không thể giúp đội nhà lật ngược được thế cờ.

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức, cầu thủ mở tỷ số trong trận đấu này cho biết: “Đây là trận đấu quan trọng của B.Bình Dương, nên toàn đội quyết tâm giành chiến thắng để làm quà đầu năm, cũng như khởi động tốt cho trận tranh Siêu cúp quốc gia diễn ra 1 tuần sau đó”.

Trước đó Becamex Bình Dương đã có chuyến tập huấn tại Đà Nẵng từ ngày 6/1. Tại đây, B.Bình Dương chủ yếu rèn những bài tập chuyên về kỹ chiến thuật kết hợp với thi đấu giao hữu để kiểm tra lực lượng. B.Bình Dương đã có 2 trận giao hữu với chủ nhà SHB Đà Nẵng với kết quả thua 0-1 ở lượt đi và thắng 2-0 ở lượt về. Chiều 12/1, đội bóng đất Thủ vào Tam Kỳ và có trận giao hữu với QNK Quảng Nam với kết quả thua 1-2.

Trận giao hữu thắng Muang Thong 2-1 là một thành công của Bình Dương. Nhưng một thực tế là con đường bảo vệ chức vô địch Siêu cúp của B.Bình Dương sẽ không dễ dàng khi Hà Nội T&T đã có những chuẩn bị chu đáo.

Hà Nội T& T đưa ngoại binh cọ xát

Để chuẩn bị cho trận Siêu cúp, Hà Nội T&T của HLV Phan Thanh Hùng vừa có chuyến tập huấn trong quãng thời gian 2 tuần tại FLC Thanh Hóa Cup 2016.

Hà Nội T&T sau khi khởi đầu không mấy thuận lợi tại FLC Thanh Hóa Cup 2016 với 2 trận thua và 1 trận hòa (thua FLC Thanh Hóa 1-3, thua Hải Phòng 1-3, hòa Hà Nội 0-0). Ở lượt trận thứ 4 và thứ 5 của giải đấu, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đã dần khẳng định được sức mạnh của mình với chiến thắng “hủy diệt” trước Than Quảng Ninh 5-0 và thắng SLNA 1-0. Hà Nội T&T kết thúc giải FLC Thanh Hóa Cup 2016 với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới 6 lần.

Dù không có lực lượng mạnh nhất khi có tới 6 cầu thủ tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á nhưng các cầu thủ của Hà Nội T&T đã cho thấy sự cải thiện sau mỗi vòng đấu tại FLC Thanh Hóa Cup 2016.

Những trận đấu tại FLC Thanh Hóa Cup 2016 vừa là cơ hội để HLV Phan Thanh Hùng tiến hành thử việc với các ngoại binh, vừa là màn tập dượt chuẩn bị cho trận Siêu cúp, trận đấu quan trọng trước mùa giải mới 2016. 

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2015 giữa B.Bình Dương và Hà Nội T&T do Báo Tiền Phong tổ chức trên sân Thanh Hóa vào chiều ngày 30/1 tới.

Tập dượt cho Siêu cúp Quốc gia ảnh 1
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.