Có 42 kết quả :

Dỡ rào dự án bỏ hoang của Tập đoàn Tân Hoàng Minh để xây vườn hoa

Dỡ rào dự án bỏ hoang của Tập đoàn Tân Hoàng Minh để xây vườn hoa

TPO - Đầu tháng 4/2024, dự án quây rào nhiều năm của tập đoàn Tân Hoàng Minh tọa lạc tại khu "đất vàng" 4 mặt tiền gồm Lò Đúc, Thi Sách, Hòa Mã, Nguyễn Công Trứ được tháo dỡ một phần để triển khai dự án xây dựng vườn hoa cây xanh. Đây là phần đất xen kẹt giữa đường Thi Sách kéo dài và dự án 94 Lò Đúc
Hai công ty con của Tân Hoàng Minh được nữ giám đốc công ty kiểm toán giúp sức ra sao?

Hai công ty con của Tân Hoàng Minh được nữ giám đốc công ty kiểm toán giúp sức ra sao?

TPO - Bùi Thị Ngọc Lân, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (Công ty Kiểm toán Nam Việt), Chi nhánh phía Bắc đã làm sai lệch kết quả kiểm toán tạo điều kiện để Tân Hoàng Minh “hô biến” những hồ sơ tài chính bết bát của các công ty con thành có lãi nhằm phát hành trái phiếu, từ đó chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Vụ tập đoàn Tân Hoàng Minh: 'Làm đẹp' báo cáo tài chính, chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng

Vụ tập đoàn Tân Hoàng Minh: 'Làm đẹp' báo cáo tài chính, chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng

TPO - Trong bối cảnh nợ gần 20 nghìn tỉ đồng, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo và thống nhất với con trai là Đỗ Hoàng Việt sử dụng 3 công ty để tạo ra các hoạt động kinh doanh giả mạo thông qua các hợp đồng khống. Bằng thủ đoạn này, 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và Tân Hoàng Minh chiếm đoạt của họ 8.600 tỉ đồng.
Cặp đôi Đỗ Anh Dũng - Trịnh Văn Quyết.

Cặp đại gia chiếm đoạt hàng nghìn tỷ của nhà đầu tư ra sao?

TPO - Cơ quan điều tra xác định, cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu trái luật; còn ông Trịnh Văn Quyết cùng 2 người em gái bị cáo buộc đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 6.400 tỷ đồng bằng thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ FLC Faros và chiếm đoạt 530 tỷ từ chiêu 'thổi giá' chứng khoán. 
Đột phá chống tham nhũng

Đột phá chống tham nhũng

TP - Tại Phiên họp thứ 22 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: “Có thể nói chưa bao giờ chúng ta xử lý mạnh mẽ, nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực như vừa qua”.
Doanh nghiệp địa ốc ồ ạt phát hành trái phiếu vay vốn: Nỗi lo trái chủ lớn dần

Doanh nghiệp địa ốc ồ ạt phát hành trái phiếu vay vốn: Nỗi lo trái chủ lớn dần

TP - Chưa lúc nào doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đã niêm yết và chưa niêm yết lại dễ dàng vay nợ vốn trong dân từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) như thời gian vừa qua. Hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt được thu về sau mỗi đợt phát hành trái phiếu không tài sản đảm bảo, thậm chí tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu trong khi quyền lợi nhà đầu tư bỏ ngỏ và việc giám sát của cơ quan quản lý ra sao không ai biết.
Dắt nhau vào tù

Dắt nhau vào tù

TP - Những ngày qua, liên tiếp cha và con, anh và em trong một gia đình bị khởi tố bắt giam với danh nghĩa là những tội phạm kinh tế cộm cán.
Trung tướng Tô Ân Xô.

Bộ Công an điều tra kẻ tung tin làm ảnh hưởng tiêu cực thị trường chứng khoán

TPO - Ngày 8/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn Phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đang chỉ đạo các lực lượng điều tra, kiên quyết xử lý các đối tượng đăng tải thông tin thất thiệt lên mạng xã hội về cá nhân, doanh nghiệp làm tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán.
Tân Hoàng Minh huy động hàng nghìn tỷ đồng từ trái phiếu với lãi suất 12%/năm. Ảnh: Như Ý

Vay hàng nghìn tỷ từ phát hành trái phiếu sai quy định: Trách nhiệm các bên ra sao?

TP - Hàng nghìn tỷ đồng được các công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh huy động qua các đợt phát hành trái phiếu với lãi suất lên tới 12%/năm cho các dự án bất động sản. Tuy nhiên, các đợt phát hành này vừa bị Ủy ban Chứng khoán hủy, lập tức tác động lên thị trường tài chính cũng như bất động sản, khiến nhà đầu tư lo lắng.
Cơ quan tố tụng tiến hành khám xét nơi ở, làm việc của các bị can.

Cảnh khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh

TPO - Sau khi khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 6 đồng phạm, Cơ quan điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét nơi ở, làm việc của những bị can này. Đến 0h30 ngày 6/4, một số xe ô tô của cơ quan tố tụng bắt đầu rời điểm khám xét.