Có 22 kết quả :

Kiếm tìm sự hoàn hảo cho dự án toàn mỹ

Kiếm tìm sự hoàn hảo cho dự án toàn mỹ

Giây phút chuyển mình của thời gian đang điểm những nốt nhạc cuối cùng, và sự chờ đợi hồi kết cho một cuộc thi đầy cảm hứng đang dần thu hẹp. Những tâm hồn nghệ sĩ, những người đam mê sáng tạo lại tiếp tục có cơ hội gửi gắm niềm đam mê của mình vào từng tên gọi, từng ý tưởng cho dự án resort 5 sao tại huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Sân đua bò 'chui' 20.000m2 trên đất nông nghiệp được xử lý như nào?

Sân đua bò 'chui' 20.000m2 trên đất nông nghiệp được xử lý như nào?

TPO - Ngày 1/8, ông Đào Sĩ Tuấn – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang (VH,TT&DL) cho biết, sau khi kiểm tra thông tin phản ánh của báo chí về việc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang thi công công trình sân đua bò trên đất nông nghiệp tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh An Giang giao cho UBND huyện xử phạt theo quy định.
Nhà máy Điện Mặt trời An Hảo vận hành đạt hiệu quả rất cao", USAID Việt Nam khẳng định

Nhà máy Điện Mặt trời An Hảo vận hành đạt hiệu quả rất cao", USAID Việt Nam khẳng định

Mới đây, trong chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Sao Mai về lĩnh vực khai thác - đầu tư năng lượng sạch , bà Christine Gandomi - Giám đốc Điều hành Văn phòng Môi trường & Năng lượng thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tại Việt Nam (Trưởng đoàn) đã cho biết: “ Nhà máy Điện Mặt trời An Hảo vận hành đạt hiệu quả rất cao ”.
Tôm hùm từng được xem là biểu tượng của sự nghèo đói

Ăn đi rồi biết!

“Ăn đi rồi biết!” là câu nói rất đời thường khi những người mẹ, người bà đưa cho đứa con, đứa cháu một món ăn mà chúng chưa từng nếm thử qua. Và phản ứng đầu tiên của trẻ con thường là né tránh, không chịu ăn vì sợ món ăn đấy có lẽ là không ngon đối với chúng, hoặc vì biết đâu khi chúng ăn vào sẽ xảy ra chuyện gì thật tệ hại cho cơ thể của chính mình.
Ông Lê Thanh Thuấn - Tổng Giám đốc Sao Mai Group (thứ 3 trái qua) “cam kết” với hộ nuôi “Ai nuôi cá cho IDI mà lỗ thì chính tôi lấy tiền túi ra bù”

Câu chuyện 'cá & kiến' trong kinh doanh

Tục ngữ Thái đã có câu "Nước dâng, cá ăn kiến. Nước cạn, kiến ăn cá" được rút ra từ câu chuyện ngụ ngôn là bài học thấm thía để nhắc nhớ về văn hóa ứng xử trong cuộc sống và tính “có thủy - có chung” trong kinh doanh.
Khách sạn quốc tế Sao Mai tại Tp. Cà Mau

Giá trị cốt lõi của tập đoàn Sao Mai

Nói đến Sao Mai nhiều người nhận ra đây là một Tập đoàn lớn đa ngành nghề khá thành công ở vùng sông nước Cửu Long nhưng chắc chắn có nhiều điều bất ngờ thú vị mà không phải ai cũng biết về Tập đoàn này.
Resort Sao Mai Thanh Hóa thiên đường nghỉ dưỡng bậc nhất xứ Thanh

Dự án hướng nguồn - mệnh lệnh trái tim nhà đầu tư

Sau khi đầu tư thành công một số dự án lớn tại Thanh Hóa, Tập đoàn Sao Mai tiếp tục được UBND tỉnh này chấp thuận dự án xây dựng khu resort nghìn tỷ. Với mong muốn biến vùng đất lạnh lẽo, hoang vu trở thành nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp với đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, trải nghiệm và giải trí cao cấp, trở thành điểm sáng về du lịch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Thanh Hóa là tâm huyết của nhà đầu tư Sao Mai.
 Ông Lê Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty Sao Mai Solar phát biểu khai mạc buổi lễ

Tập đoàn Sao Mai khánh thành nhà máy điện NLMT Sao Mai Solar PV1

Với sự nỗ lực của 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn cùng với ý chí bứt phá để phát triển toàn diện kinh tế biên giới Tây Nam của lãnh đạo tỉnh, công trình điện mặt trời đầu tiên của An Giang mang tầm vóc chiến lược thể hiện tư duy đổi mới của Đảng bộ và chính quyền địa phương đã được khánh thành vào sáng ngày 6/7/2019 tại huyện Tịnh Biên.
Tập đoàn Sao Mai ký thỏa thuận đầu tư chiến lược với SKIOLD

Tập đoàn Sao Mai ký thỏa thuận đầu tư chiến lược với SKIOLD

SKIOLD A/S có trụ sở tại Đan Mạch và Sao Mai Group có trụ sở tại Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) xây dựng nhà máy chế biến gạo chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, SKIOLD sẽ có một thỏa thuận trị giá hàng triệu euro để tư vấn, thiết kế, cung cấp các giải pháp và thiết bị - công nghệ hiện đại cho Nhà máy do Sao Mai làm chủ đầu tư. Hơn thế nữa, SKIOLD và Sao Mai cùng hợp tác xây dựng tầm nhìn chiến lược mở rộng thị trường đưa thương hiệu hạt gạo “Made in Sao Mai - Việt Nam” vươn ra thế giới.
Tập đoàn Sao Mai ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN

Tập đoàn Sao Mai ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo đó, đơn vị cung cấp điện sạch cho EVN là Nhà máy điện mặt trời Sao Mai, giá điện trong Hợp đồng đã ký tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 12 Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, EVN sẽ mua điện tại điểm giao nhận điện với giá 2.086 đồng/KWh và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.a
Tập đoàn Sao Mai & Viện Nghiên cứu Hải sản ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng con cá tra Việt Nam

Tập đoàn Sao Mai: Áp dụng công nghệ 4.0 để nâng cao giá trị cá tra

Dầu ăn cao cấp Ranee đã ghi điểm sáng tạo thành công, là bước đột phá vô cùng quan trọng trong ngành hàng thực phẩm gia vị 100% từ cá tra. Ứng dụng công nghệ tinh luyện hiện đại bậc nhất Châu Âu, Tập đoàn Sao Mai đã thực hiện cuộc cách mạng thương hiệu về dầu ăn thế hệ mới để dẫn dắt xu hướng tiêu dùng toàn cầu đến với sản phẩm sạch – an toàn với các dưỡng chất hoàn toàn tự nhiên, Ranee hiện thân cho sự kết tinh của trí tuệ Sao Mai mang tính chiến lược trong công cuộc tái cấu trúc ngành nông nghiệp của Chính phủ.
Nghi thức ký kết giữa Tập đoàn Sao Mai và Viện nghiên cứu Hải sản

Tập đoàn Sao Mai & Viện Nghiên cứu Hải sản ký kết hợp tác

Trên nền tảng của Bản Hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Hải sản (RIMF) và Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển đa quốc gia (Sao Mai-IDI) đã ký vào năm 2017, sáng ngày 18/3/2018, Tập đoàn Sao Mai tiến thêm một bước dài trong việc kết nối toàn diện của đôi bên thông qua “Lễ ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng con cá tra Việt Nam”.
Trang trí nội thất KS Sao Mai Đồng Tháp

Tập đoàn Sao Mai “mở mũi” phát triển du lịch vùng

Bà Võ Thị Ánh Xuân – Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định : “Kết thúc năm doanh nghiệp và khởi động cho năm du lịch 2018, Tập đoàn Sao Mai đã có sự bứt phá rất đáng kể đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của An Giang. Lãnh đạo tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính: Nhanh – hiệu quả cho Nhà đầu tư chiến lược triển khai ý tưởng và nuôi dưỡng khát vọng mở mũi phát triển du lịch địa phương”.
Chương trình Sao Mai ăn tết với người nghèo tại phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang

Ấm áp “Sao Mai ăn tết với người nghèo” xuân Mậu Tuất 2018

Trong không khí Xuân Mậu Tuất rộn rã khắp muôn nơi, từ ngày 31/1/2018 đến ngày 11/2/2018, Tập đoàn Sao Mai đã triển khai chương trình “Sao Mai ăn Tết với người nghèo”. Năm thứ 5 liên tục thực hiện khi mỗi độ xuân về, Chương trình được tổ chức với phạm vi và qui mô rộng lớn, rầm rộ với gần 5.000 phần quà, tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng được trích từ Quỹ phúc lợi của Tập đoàn.
Sao Mai Group rạng ngời sức sống tuổi đôi mươi

Sao Mai Group rạng ngời sức sống tuổi đôi mươi

Ông Trương Vĩnh Thành – Phó TGĐ Tập đoàn Sao Mai (ASM) đã chia sẻ về ASM khi đang ở "độ tuổi" của sự trải nghiệm – tự tin – bản lĩnh và chín chắn để luôn sẵn sàng tiến bước cho một hành trình đầy mới mẻ với bước đi táo bạo, ấn tượng.