'Tập đoàn Hoàng Gia' khai doanh thu tại Đắk Lắk chỉ hơn 400 triệu đồng

Mặt tiền của “Siêu thị Hoàng Gia Mart”
Mặt tiền của “Siêu thị Hoàng Gia Mart”
TP - Nhiều bài và video clip quảng cáo thể hiện địa bàn đầu tư chính của Cty Hoàng Gia tại tỉnh Đắk Lắk. Làm việc với báo Tiền Phong, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cung cấp các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 2 văn phòng đại diện và 4 chi nhánh thuộc Cty TNHH Đầu tư thương mại dự án Hoàng Gia (Cty Hoàng Gia), người đứng đầu đều là Đỗ Thanh Tâm sinh ngày 9/12/1985. 

Trong đó Văn phòng đầu tiên mở ngày 3/3/2017, địa chỉ 18 Y Bih Alêô TP Buôn Ma Thuột;Văn phòng thứ hai tại số 44 Trần Phú thị trấn Ea Súp huyện Ea Súp từ ngày 28/7/2017. Còn chi nhánh đăng ký mở từ ngày 15/11/2017 tại số 347-349 Lê Thánh Tông, TP Buôn Ma Thuột.  

Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột cung cấp cho báo Tiền Phong hồ sơ thuế của 2 doanh nghiệp thuộc Cty Hoàng Gia, là Công ty TNHH Đầu tư thương mại dự án Hoàng Gia và Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia với 6 đơn vị trực thuộc.

Theo đó, từ năm 2017 tới nay, mỗi văn phòng của Cty Hoàng Gia chỉ đóng 1 triệu đồng tiền thuế môn bài/năm theo quy định.

Còn trong 4 chi nhánh có hoạt động kinh doanh, thì 3 chi nhánh là cửa hàng ăn uống và bán tạp phẩm đều “không phát sinh doanh thu”, chỉ riêng chi nhánh thứ tư, được quảng cáo là “chuỗi siêu thị hoạt động rất hiệu quả” ở địa chỉ 347-349 Lê Thánh Tông, có khai phát sinh doanh thu quý IV/2018 được... 454 triệu đồng.

Ngày 5/4 phóng viên Tiền Phong tìm đến, thấy đây chỉ là 1 gian nhà cấp bốn bày lèo tèo những món hàng rẻ tiền, vắng hoe, chỉ có mỗi một cô nhân viên đang gom hàng trên quầy vào rổ. Cô cho biết “siêu thị” nghỉ bán mấy hôm nay để kiểm kê hàng, sau đó có bán nữa hay không sẽ có thông báo. 

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.