Tập đoàn Hoa Sen tưng bừng đầu năm Giáp Ngọ

Ông Marcus H. Langston, Giám đốc châu Á Tạp chí Euromoney tại châu Á trao tặng giải thưởng “Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á 2014” cho ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT HSG
Ông Marcus H. Langston, Giám đốc châu Á Tạp chí Euromoney tại châu Á trao tặng giải thưởng “Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á 2014” cho ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT HSG
TP - “Công ty được quản lý tốt nhất châu Á 2014”, chuyển văn phòng đại diện về trung tâm TP. HCM, vận hành dây chuyền sản xuất tôn với kinh phí đầu tư 400 tỷ đồng… là chuỗi những sự kiện đầu năm 2014 của Tập đoàn Hoa Sen (HSG), hứa hẹn một năm “ăn nên làm ra” của tập đoàn tôn, thép hàng đầu Đông Nam Á.

Quản trị doanh nghiệp xứng tầm đẳng cấp quốc tế

Ông Lê Phước Vũ là doanh nhân phật tử vốn kín tiếng. Dẫu vậy, năm qua, người ta vẫn thấy tên ông và Tập đoàn Hoa Sen trên khắp các phương tiện truyền thông. Không khó để hình dung điều đó, bởi chỉ qua một năm 2013, ông Vũ gần như nhân đôi khối tài sản của mình, đạt trên 1.700 tỷ đồng, nằm trong top 10 đại gia giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Còn Tập đoàn Hoa Sen do ông Vũ làm Chủ tịch, trong bối cảnh kinh tế khó khăn vẫn tăng trưởng cao. Sản lượng tiêu thụ của HSG đạt 634.128 tấn, doanh thu 11.760 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 32% và 17%; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt bậc với 581 tỷ đồng, tăng 58% so với niên độ tài chính (NĐTC) trước. Kênh xuất khẩu cũng tạo được đột phá lớn, khi tiêu thụ hơn 280.000 tấn sản phẩm tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt 252 triệu USD, giúp HSG khẳng định vị thế là doanh nghiệp xuất khẩu tôn hàng đầu tại Đông Nam Á.

Không chỉ kinh doanh tốt và tham gia nhiều chương trình xã hội, hướng đến cộng đồng trong nước, HSG còn ghi dấu ấn ở nước ngoài về thương hiệu sản phẩm cũng như chất lượng quản trị doanh nghiệp. Minh chứng rõ ràng nhất là giải thưởng “Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á năm 2014” về lĩnh vực kim loại và khai khoáng do Tạp chí Euromoney (Anh quốc) trao tặng. Giải thưởng này dựa trên phiếu bình chọn của 130 nhà phân tích thị trường, tại các ngân hàng đầu tư và viện nghiên cứu hàng đầu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương cho 207 doanh nghiệp trong khu vực.

Các nhà phân tích được yêu cầu bình chọn các công ty niêm yết hàng đầu cho từng hạng mục, như: Chiến lược chặt chẽ và thuyết phục nhất; hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt nhất; ban quản lý cấp cao dễ tiếp cận nhất; sổ sách tài chính minh bạch nhất; tối đa hóa giá trị cổ đông; website có đầy đủ thông tin và hữu ích nhất; hoạt động kinh doanh được cải thiện nhất. Với giải thưởng trên, HSG tiếp tục bổ sung vào “bảng vàng” thành tích trong những năm qua.

Hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD

Ngay những ngày đầu năm mới, HSG chuyển văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh về tòa nhà 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM. Ông Lê Phước Vũ cho biết, văn phòng đại diện mới được trang bị hiện đại, vị trí trung tâm thành phố là một dấu ấn quan trọng cho sự phát triển trong thời gian tới của HSG. Sau đó, ngày 15/2, HSG chính thức đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất tôn số 5, công suất thiết kế 400.000 tấn/năm tại Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ (Bà Rịa -Vũng Tàu), với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Đây là dây chuyền sản xuất tôn sử dụng công nghệ NOF (Non oxidising furnace - Lò đốt không oxy làm sạch bề mặt tôn), là công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.

Việc khánh thành và đưa vào hoạt động dây chuyền trên đúng tiến độ, nhằm nâng cao sản lượng cung ứng về tôn của HSG trên thị trường; góp phần đảm bảo thực hiện kế hoạch sản lượng tiêu thụ thành phẩm trong NĐTC 2013 - 2014 đạt 700.000 tấn/năm, đồng thời tiến dần tới mục tiêu đạt sản lượng tiêu thụ 1 triệu tấn, doanh thu 1 tỷ USD trong năm 2016. Khi dây chuyền này đi vào hoạt động, HSG sẽ trở thành công ty có năng lực sản xuất tôn hơn 1 triệu tấn, lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Nhiều người cho rằng, mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD của HSG là con số quá tham vọng khi kinh tế còn nhiều biến động như hiện nay. Tuy nhiên, với chiến lược rõ ràng, HSG tin tưởng, việc dần tiến tới doanh thu 1 tỷ USD là hoàn toàn khả thi. Ngay trong NĐTC 2013 - 2014, HSG triển khai hàng loạt các giải pháp, như: cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; kiểm soát chặt quy trình, hoàn thiện hệ thống định mức sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm…; mở rộng hệ thống bán lẻ, khai thác các thị trường xuất khẩu mới giàu tiềm năng.

Dây chuyền sản xuất tôn số 5 đúng tiến độ, giúp nâng cao sản lượng cung ứng tôn của HSG trên thị trường. Theo kế hoạch, sản lượng tiêu thụ thành phẩm toàn Tập đoàn là 700.000 tấn/năm, doanh thu 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2013-2014.

MỚI - NÓNG