Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN: Xuất khẩu đạt 29 tỷ USD

Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN: Xuất khẩu đạt 29 tỷ USD
TP - Doanh thu của tập đoàn 2 năm 2006-2008 đạt 689 ngàn tỷ đồng bằng 103% kế hoạch, nộp ngân sách 273 ngàn tỷ đồng bằng 134% kế hoạch  5 năm 2006-2010; Xuất khẩu PV đạt 29  tỷ USD.     

Sáng 30/10/2008, tại TP Vũng Tàu, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PV) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2006-2010) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, đồng thời tổng kết, sơ kết 1 số công tác khác của tập đoàn.

Theo báo cáo giữa nhiệm kỳ của PV, từ năm 2006 đến 2008, PV đã  duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế trong đó các mặt thăm dò tìm kiếm dầu khí đã phát hiện thêm 11 phát  hiện dầu khí mới, ký 33 hợp đồng dầu khí trong nước và nước ngoài.

Về khai thác đưa thêm 7 mỏ vào khai thác mới,  tổng sản lượng đạt 69,82 triệu tấn qui dầu. Về công nghiệp khí  điện  hoàn thành đưa vào vận hành đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau,  Phú Mỹ - Nhơn Trạch, điện Cà Mau 1-2, Nhơn Trạch… 

Về công nghiệp chế biến dầu khí đạm Phú Mỹ vận hành ổn định cung cấp 35 % nhu cầu đạm cho sản xuất trong nước, đạt 45% kế họach 5 năm 2006-2010; Lĩnh vực dịch vụ dầu khí  như  dịch vụ kỹ thuật, khoan, xây lắp, tài chính, bảo hiểm tốc độ tăng trưởng trên 20% năm đạt mục tiêu đề ra.

Doanh thu của tập đoàn 2 năm 2006-2008 đạt 689 ngàn tỷ đồng bằng 103% kế hoạch, nộp ngân sách 273 ngàn tỷ đồng bằng 134% kế hoạch  5 năm 2006-2010; Xuất khẩu PV đạt 29  tỷ USD.     

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, Đảng bộ Tập đoàn đã triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những phong trào thi đua sản xuất cụ thể ở tất cả các đơn vị, trên các công trình trọng điểm Nhà nước về dầu khí. Nhờ đó đã lấy lại được tiến độ và sẽ đảm bảo tiến độ hoàn thành theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bên cạnh đó, tập đoàn đã gắn cuộc vận động với việc đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội. Trong 3 năm (từ 2006 đến 2008), PV đã quyên góp gần 300 tỷ đồng để thực hiện chương trình 5.000 ngôi nhà “Đại đoàn kết”. Năm 2007, PV cũng đã tiết kiệm được 550 tỷ đồng và phấn đấu năm 2008 sẽ vượt con số này.

Được biết, hiện nay Đảng bộ PV có 27 cơ sở Đảng trực thuộc với gần 3.500 đảng viên. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến hết quý III/2008, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 303 đảng viên mới.

MỚI - NÓNG