Tạo sức mạnh răn đe mưu đồ xâm phạm chủ quyền

Tạo sức mạnh răn đe mưu đồ xâm phạm chủ quyền
TPO - Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, việc hiện đại hóa quân đội, trong đó có một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại là chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 19/2, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí đầu Xuân Bính Thân 2016 và tặng Bằng khen cho 25 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí T.Ư và các bộ, ngành, địa phương đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng năm 2015.

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo, đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cùng nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Buổi găp mặt nhằm đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền về quân sự, quốc phòng, đối ngoại quân sự và các hoạt động của lực lượng vũ trang, quân đội nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; trao đổi, đề xuất một số nội dung cần tập trung tuyên truyền liên quan đến quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng năm 2016.

Tạo sức mạnh răn đe mưu đồ xâm phạm chủ quyền ảnh 1

Tại cuộc gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Việc hiện đại hóa quân đội, trong đó có một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại là chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tạo sức mạnh cần thiết để răn đe những thế lực có mưu đồ xâm phạm đến chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và các hoạt động của Quân đội trong năm 2016. Trọng tâm trước mắt là tập trung tuyên truyền các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn địa bàn phục vụ việc giao nhận quân, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2016; phong trào Thi đua Quyết thắng; thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Giao lưu Hữu nghị biên giới quốc phòng Việt – Trung lần thứ 3; chương trình “Hành động chung tay khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam”…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhất trí cao với đánh giá của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về kết quả phối hợp tuyên truyền về quân sự, quốc phòng, đối ngoại quân sự và các hoạt động của lực lượng vũ trang, Quân đội Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2015.

Tạo sức mạnh răn đe mưu đồ xâm phạm chủ quyền ảnh 2
Tạo sức mạnh răn đe mưu đồ xâm phạm chủ quyền ảnh 3

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị, năm 2016, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí ngoài quân đội. Đồng thời, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc kịp thời thông tin, định hướng những vấn đề liên quan đến quân đội, tránh những thông tin trái chiều, suy diễn của các thế lực thù địch.

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng Bằng khen cho phóng viên Nguyễn Minh (Báo Tiền Phong) và 24 phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội.

Theo Ảnh: Khổng Minh Khánh
MỚI - NÓNG