Tạo ra phong trào rộng lớn, liên tục, sâu sắc

Tạo ra phong trào rộng lớn, liên tục, sâu sắc
TP - Hôm qua (23/1) tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức sơ kết 1 năm Cuộc vận động.

Các đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh - Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động chủ trì Hội nghị.

Theo đồng chí Tô Huy Rứa - Bí thư T.Ư Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư - Phó Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động, sau một năm triển khai Cuộc vận động, dư luận chung trong Đảng và xã hội khẳng định việc Trung ương phát động Cuộc vận động này là đúng và trúng, đáp ứng tình cảm và lòng mong đợi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sau khi triển khai cuộc vận động sâu rộng trong cả nước, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thành công của Cuộc vận động được nâng lên, lôi cuốn được đông đảo nhân dân tham gia, đặc biệt ở xã, phường, thôn, bản.

Tại các địa phương, cơ sở, Cuộc vận động đã trở thành sinh hoạt chính trị rộng lớn, lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tác động đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nhiều xã phường sau khi triển khai Cuộc vận động, tệ nạn xã hội, tình trạng vi phạm pháp luật, nội quy, quy định của tập thể giảm nhiều.

Tuy nhiên, việc triển khai Cuộc vận động cũng còn một số hạn chế cần sớm được khắc phục. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có một số cán bộ chủ chốt về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, về các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chưa đầy đủ...

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Cuộc vận động, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Cần tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, có những nội dung cụ thể, thiết thực.

Bên cạnh việc tiếp tục học tập, quán triệt, cụ thể hoá các nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần nhấn mạnh chuyển trọng tâm sang việc thực hiện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Mỗi cơ quan, đơn vị cần xây dựng quy chế, quy định, quy ước thực hiện, đặt ra các chỉ tiêu cụ thể thiết thực, những giải pháp khả thi nhằm tạo ra những chuyển biến thực sự trong hành động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tham gia thực hiện Cuộc vận động, đưa các nội dung Cuộc vận động vào trong tất cả các hoạt động của các ngành, các cấp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan tạo ra phong trào rộng lớn, liên tục và sâu sắc.  

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".