Tạo điều kiện cho người lao động đi lại thuận tiện

0:00 / 0:00
0:00
Cần có chính sách thu hút lao động
Cần có chính sách thu hút lao động
TP - Từ Bình Dương, chị Bích Thủy (công nhân Công ty Thuận Phương, quận Gò Vấp, TPHCM) hàng ngày phải vào TPHCM làm việc. Chị kể, tại chốt giữa Bình Dương và TPHCM trên quốc lộ 1K, lực lượng chức năng kiểm tra khai báo di chuyển nội địa qua phần mềm VNEID và giấy xác nhận âm tính với COVID-19.

Khi chị Thủy trình đủ các giấy tờ này, liền được cho đi làm bình thường. “Nhiều người chưa biết cài phần mềm đều được các anh công an, bộ đội hướng dẫn; ai không có điện thoại thông minh thì được khai báo qua giấy… Nói chung là chúng tôi rất được tạo điều kiện để di chuyển, đến nơi làm việc đúng giờ”, chị Thủy chia sẻ.

Nhiều công nhân Công ty Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung 1, TP Thủ Đức) ở TPHCM và các tỉnh lân cận cũng đã trở lại làm việc. Theo bà Trần Thị Hồng Vân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nissei Eletric Việt Nam, đơn vị đã thông báo đến các công nhân ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương nếu đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và có thể đi làm được thì sẽ đi làm.

Những người chưa tiêm đủ 2 mũi sẽ được công ty lập danh sách gửi Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM bố trí tiêm phòng trong vài ngày tới. Còn công nhân ở TPHCM được thông báo xét nghiệm từ vài ngày trước đó; nếu âm tính thì bắt đầu đi làm trở lại từ ngày 4/10, công ty chi trả chi phí xét nghiệm cho người lao động.

Nguồn tin từ KCX Tân Thuận cho biết, có khoảng 90% doanh nghiệp đã khởi động làm việc trở lại. Tại KCX Linh Trung 1, Linh Trung 2 (TP Thủ Đức), bên cạnh các công ty hoạt động “3 tại chỗ”, đã có 26 công ty đăng ký hoạt động trở lại, chủ yếu là doanh nghiệp có công nhân đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin hoặc đã tiêm 1 mũi được 14 ngày.

Tương tự, Ban quản lý các KCN Đồng Nai cho biết, đã cho phép cho 265 doanh nghiệp hoạt động trở lại cùng với 1.254 doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” được bổ sung, đổi lao động. Hiện, Đồng Nai còn 600 doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại. Công ty TNHH Changshin Việt Nam tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu được Ban quản lý các KCN Đồng Nai chấp thuận cho hoạt động trở lại với 2.010 trong số 32.470 người lao động của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tấn Tú, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Changshin Việt Nam, cho biết, số lao động này là những công nhân đã đáp ứng đủ điều kiện tiêm vắc-xin, F0 lành bệnh hoặc là người ở “vùng xanh”. Dự tính, khi hoạt động trở lại, doanh nghiệp vận hành khoảng 20% công suất và sau đó bổ sung lao động để nâng dần công suất hoạt động.

Ông Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, đề nghị, người đã tiêm 1 mũi vắc-xin thì đủ điều kiện được đi lại và không cần phải quản lý bằng giấy đi đường. Nếu không giải quyết, sớm mở cửa sản xuất thi vấn đề di dân vẫn còn, mà người lao động ồ ạt về quê thì thiếu lao động.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.