Tank Biathlon 2021 Bảng 1: Xe tăng Việt Nam xung trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi kết thúc trận đấu, kíp xe tăng số 1 của Đội tuyển Việt Nam giành vị trí thứ 2 với thành tích 24 phút 59 giây. Giành vị trí số 1 là Đội tuyển Mông Cổ với thành tích 24 phút 04 giây. Vị trí thứ 3 là Đội tuyển Venezuela - 31 phút và thứ 4 là Đội tuyển Syria - 37 phút 02 giây.

Kíp số 1 đội tuyển xe tăng Việt Nam tranh tài với các đội Mông Cổ, Syria, Venezuela. Trong đó, Mông Cổ thi đấu trên xe tăng màu vàng, Syria xe tăng màu lam và Venezuela trên xe tăng màu lục.

- Vòng 1: Tại chỗ bắn pháo vào 3 mục tiêu xe tăng chính diện (bia số 12). Cơ số đạn 3 viên.

- Vòng 2: Tại chỗ bắn 12,7 mm vào mục tiêu máy bay trực thăng treo tại chỗ (bia số 25). Cơ số đạn 15 viên.

- Vòng 3: Tại chỗ bắn súng máy đồng trục vào mục tiêu súng chống tăng (bia số 9). Cơ số đạn: 15 viên.

Trong quá trình thi đấu, các đội thi nếu vi phạm bất kỳ lỗi nào như va chạm vào cột, bỏ qua chướng ngại vật hoặc sai đường đều phải điều khiển xe tăng vào khu vực vị trí kiểm tra kỹ thuật để chạy phạt. Nếu bắn trượt mục tiêu, đội thi sẽ phải chạy vòng phạt dài 500m cho mỗi lần bắn trượt.

Kết quả vòng thi được tính bằng tổng thời gian chạy bài thi cùng với điểm phạt trong quá trình chạy thi để chọn ra đội chiến thắng.

Tank Biathlon 2021 Bảng 1: Xe tăng Việt Nam xung trận ảnh 1
Xe tăng T-72B3 của Việt Nam (màu đỏ) và các đối thủ ở vị trí tập kết.

Đến với Army Games 2021, bốn chiếc xe tăng của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam được mang số hiệu 8299, 5210, 5228 và 3654.

Tank Biathlon 2021 Bảng 1: Xe tăng Việt Nam xung trận ảnh 2

Kíp số 1 của đội tuyển Việt Nam gồm:

Trưởng xe - Đại úy Vũ Bá Trọng

Pháo thủ - Trung úy QNCN Lê Quang Hiệp

Lái xe - Trung úy QNCN Đỗ Quốc Tuấn.

Tank Biathlon 2021 Bảng 1: Xe tăng Việt Nam xung trận ảnh 3
MỚI - NÓNG