Tặng xe đạp cho 5 HS lớp 6 giải 'ngon' đề thi đại học

Tặng xe đạp cho 5 HS lớp 6 giải 'ngon' đề thi đại học
TPO - Sáng nay, Kiến trúc sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vật liệu mới và Công nghệ cao, đã đến trụ sở báo Tiền Phong để trao tặng 5 chiếc xe đạp cho các học sinh lớp 6 giải "ngon lành" đề thi đại học.

>> Lớp 6 giải đề thi Toán ĐH 2007 : Cao Nhất 8,25/10, thấp nhất 7,75/10
>> Lớp 6 giải đề ĐH : Chấm bài cho các em rất sướng!

Tặng xe đạp cho 5 HS lớp 6 giải 'ngon' đề thi đại học ảnh 1
Tổng biên tập báo Tiền Phong Dương Xuân Nam (thứ hai từ phải qua) và ông Hoàng Phúc Thắng (thứ ba từ phải qua) trao quà cho thầy Phương và các em. Ảnh: XM

Sau khi biết kết quả làm bài của 5 học sinh lớp 6 giải đề Toán đại học rất tốt, để động viên các em, ông Thắng đã tặng mỗi học sinh một chiếc xe đạp trị giá 1 triệu đồng.

Ngoài ra, khi biết thầy giáo Trần Phương không có phương tiện đi lại, phải đi làm bằng xe ôm, ông Thắng cũng đã gửi tặng thầy Trần Phương một chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại.

Trước khi trao quà cho các em học sinh, ông Thắng đã cảm ơn báo Tiền Phong đã luôn đi đầu trong việc ủng hộ cái mới tích cực, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Thay mặt báo Tiền Phong, Tổng biên tập Dương Xuân Nam đã cảm ơn Tiến sĩ Hoàng Phúc Thắng đã có hành động hào hiệp, giúp các em có phương tiện đi học.

Tổng biên tập Dương Xuân Nam cũng khẳng định, báo Tiền Phong luôn ủng hộ cái mới tiến bộ trong xã hội trên mọi lĩnh vực. Ở lĩnh vực giáo dục, báo Tiền Phong đã, đang và sẽ nhiệt tình tham gia ủng hộ vào quá trình đào tạo học sinh, sinh viên có năng khiếu, từ đó góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước.

"Em đã có xe đạp để đi học"!

Tặng xe đạp cho 5 HS lớp 6 giải 'ngon' đề thi đại học ảnh 2
Hai bố con Nguyễn Minh Thắng và chiếc xe đạp vừa được trao tặng. Ảnh: XM.
Nguyễn Minh Thắng, cậu HS lớp 6 duy nhất đến từ Thái Bình (4 HS còn lại đều ở HN) - người được 8/10 điểm môn Toán khối B - tỏ vẻ thích thú đặc biệt với chiếc xe đạp địa hình vừa được tặng. Được biết, chiều nay hai bố con Thắng sẽ lại rong ruổi trở về Thái Bình.

Rất vui mừng khi nhận được chiếc xe đạp, em Ngô Đặng Hải - người đạt điểm cao nhất với 8,25 điểm, cho biết: "Em sẽ tập đi xe đạp để có thể tự đến trường".

Cậu học sinh trường THCS Hà Nội Amsterdam này nhí nhảnh khoe, hàng ngày bố em phải đưa đến trường bằng xe máy. Giờ có xe đạp rồi, Hải sẽ tập đi để có thể đến trường một mình.

Còn chị Hương Giang, mẹ của em Lê Nguyễn Vương Linh thì cho biết: "Linh cũng đang đòi mẹ mua xe đạp để tự đi học, gia đình chưa kịp mua thì đã được tặng. Tôi xin cảm ơn báo Tiền Phong cùng các bạn đọc đã quan tâm đến các cháu".

MỚI - NÓNG