Tặng vé về quê đón Tết cho người lao động, sinh viên, tình nguyện viên tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cùng với những nỗ lực chăm lo cho các anh chị thanh niên công nhân, chương trình "Tết chung một nhà" cũng kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với các bạn sinh viên, tình nguyện viên tham gia tuyến đầu chống dịch bằng những tấm vé nghĩa tình về quê.

Sáng 24/1, tại TPHCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức lễ tiễn người lao động, sinh viên, tình nguyện viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết trên các chuyến xe 0 đồng. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Tết chung một nhà” năm 2022 nhằm đẩy mạnh chăm lo đời sống thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tặng vé về quê đón Tết cho người lao động, sinh viên, tình nguyện viên tại TPHCM ảnh 1

Người lao động và con em mình được hỗ trợ trở về quê trên các chuyến xe nghĩa tình ngày cận Tết.

Tặng vé về quê đón Tết cho người lao động, sinh viên, tình nguyện viên tại TPHCM ảnh 2

Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh tham dự, chung vui với bà con trước thềm xuân về.

Tặng vé về quê đón Tết cho người lao động, sinh viên, tình nguyện viên tại TPHCM ảnh 3

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương và MC Hồng Phúc.

Tại lễ tiễn “Tết chung một nhà” hôm nay, T.Ư Đoàn và đơn vị đồng hành trao tặng 500 vé máy bay, vé ô tô, vé tàu hỏa cho các bạn thanh niên công nhân, sinh viên, tình nguyện viên chống dịch đang làm việc, học tập tại TPHCM lên những chuyến nghĩa tình về nhà đón Tết cùng với những phần quà xuân ý nghĩa.

Tặng vé về quê đón Tết cho người lao động, sinh viên, tình nguyện viên tại TPHCM ảnh 4

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, chương trình chung tay chăm lo cho những người lao động, các anh chị thanh niên công nhân và cả những bạn tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch nhằm thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với những đóng góp của họ.

Trong tổng thể chương trình “Tết chung một nhà” năm 2022, Ban tổ chức lựa chọn, tổ chức đưa 2.000 sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê nhà đón Tết Nguyên đán. Cùng với đó cũng tặng quà, chăm lo cho 800 sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ Đoàn - Hội, lực lượng tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch có nhu cầu ở lại đón Tết Nguyên đán tại địa phương, đơn vị.

“Trong thời gian tới, Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn các bạn thanh niên công nhân, sinh viên, tình nguyện viên sẽ luôn giữ vững được tinh thần lạc quan, không ngừng nỗ lực vượt qua mọi gian khó, vất vả do dịch bệnh, tiếp tục cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình, phát huy hơn nữa phẩm chất sáng tạo, cần cù, chịu khó để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của đơn vị và của TPHCM. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp tại đơn vị, địa phương cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo môi trường tốt nhất cho các bạn để có cơ hội được cống hiến và trưởng thành”, chị Duy Trang nói.

Tặng vé về quê đón Tết cho người lao động, sinh viên, tình nguyện viên tại TPHCM ảnh 5
Tặng vé về quê đón Tết cho người lao động, sinh viên, tình nguyện viên tại TPHCM ảnh 6

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi, tặng vé về quê cho các anh chị thanh niên công nhân.

Tặng vé về quê đón Tết cho người lao động, sinh viên, tình nguyện viên tại TPHCM ảnh 7

Trong khuôn khổ chương trình "Tết chung một nhà", Ban tổ chức hỗ trợ hàng ngàn vé xe, vé tàu và máy bay cùng các phần quà Tết cho người lao động ở khắp các địa phương.

Tặng vé về quê đón Tết cho người lao động, sinh viên, tình nguyện viên tại TPHCM ảnh 8

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang trao quà Tết cho các bạn sinh viên, thanh niên công nhân trước khi họ lên xe về quê.

Tặng vé về quê đón Tết cho người lao động, sinh viên, tình nguyện viên tại TPHCM ảnh 9

Người lao động, bạn trẻ đón nhận phần quà Tết từ chương trình.

Tặng vé về quê đón Tết cho người lao động, sinh viên, tình nguyện viên tại TPHCM ảnh 10

Trong 4 ngày vừa qua (từ 20/1– 23/1), chương trình “Tết chung một nhà” đã trao tặng 800 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 200.000 đồng) cho thanh niên công nhân, cán bộ Đoàn - Hội có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ninh, Hà Nội và TPHCM. Đồng thời, chương trình đã trao tặng 350 vé xe ô tô cho các bạn sinh viên và tình nguyện viên thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân về quê ăn Tết.

Chương trình “Tết chung một nhà” sẽ diễn ra đến hết ngày 28/1 để hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn được về quê đón Tết một cách vui vẻ, ấm áp và an toàn.

MỚI - NÓNG