Tăng tuyến sinh chính quy, giảm tại chức

Tăng tuyến sinh chính quy, giảm tại chức
TP - Theo thông báo Bộ GD&ĐT đưa ra trong một hội nghị tại Hà Nội ngày 25 - 12, năm 2011 tổng chỉ tiêu tuyển mới đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) chính quy của cả nước sẽ tăng 6,5 %; đồng thời tổng chỉ tiêu tuyển mới ĐH, CĐ hệ vừa học vừa làm (tại chức) sẽ giảm đáng kể.

Với hệ thống các trường ĐH, CĐ thuộc Bộ GD&ĐT, tổng số tuyển mới hệ chính quy sẽ khoảng 150.000 chỉ tiêu, trong đó ĐH 132.00 chỉ tiêu, CĐ 18.000 chỉ tiêu. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, các chỉ tiêu trên mới là ước tính chung căn cứ vào đề xuất của các trường.

Việc giao chỉ tiêu tuyển sinh sẽ được ưu tiên tăng thêm cho các trường có bổ sung đội ngũ giảng viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng diện tích phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện.

Ngoài ra, chỉ tiêu tăng thêm dành đào tạo nguồn nhân lực theo địa chỉ cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm, đào tạo bác sĩ, dược sĩ cho các địa phương, đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và giáo viên những bộ môn còn thiếu cho các vùng khó khăn, vùng dân tộc, vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; đào tạo cán bộ nông lâm ngư, theo hợp đồng của địa phương, doanh nghiệp.

Với tuyển sinh hệ vừa học vừa làm, liên thông, văn bằng hai, sẽ được xác định theo tỉ lệ chung bằng 60% chỉ tiêu chính quy. Một số ngành nghề, một số trường tự chủ tài chính chỉ tiêu hệ này có thể sẽ được tăng hơn so với mức bình quân đã nói.

Được biết, tỉ lệ chỉ tiêu tuyển mới hệ vừa học vừa làm của các trường ĐH, CĐ trong thời gian vừa qua ở nhiều cơ sở đào tạo ngang bằng, thậm chí còn cao hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh chính quy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.