Tặng tình nguyện viên chống dịch sim điện thoại miễn phí gọi

0:00 / 0:00
0:00
Các tình nguyện viên tại Bình Thuận được tặng sim điện thoại để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
Các tình nguyện viên tại Bình Thuận được tặng sim điện thoại để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
Lực lượng thanh niên tình nguyện là những “shipper xanh”, trực chốt kiểm dịch, hỗ trợ tiêm chủng... trên địa bàn sẽ được Tỉnh Đoàn Bình Thuận tặng 650 thẻ sim điện thoại, miễn phí 3 tháng sử dụng data, miễn phí gọi nội mạng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 20/8, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức chương trình “Sóng xanh" - hỗ trợ liên lạc điện thoại, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên chống dịch.

Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã vận động nguồn lực hỗ trợ sim và thẻ điện thoại cho lực lượng tình nguyện viên tại đội "shipper xanh" đi chợ giúp dân, hỗ trợ vận chuyển lương thực thực phẩm, trực chốt kiểm dịch, hỗ trợ tiêm chủng, xét nghiệm COVID diện rộng, khu cách ly tập trung, khu phong toả,...

Giai đoạn 1 của chương trình, Tỉnh Đoàn Bình Thuận phối hợp với đơn vị liên quan trao tặng 650 thẻ sim điện thoại di động cho 650 tình nguyện viên (tương ứng 1 người được hỗ trợ 1 sim). Các tình nguyện viên được sử dụng thẻ sim mới với các gói cước thoại và Data ưu đãi đã được cài đặt sẵn.

Theo đó, 1 thẻ Sim được miễn phí 3 tháng sử dụng data, miễn phí gọi nội mạng, 50 phút gọi liên mạng/tháng. Tổng giá trị hỗ trợ trong giai đoạn 1 là 260 triệu đồng. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Bình Thuận còn được trao tặng 5 bộ phát Wifi không dây, miễn phí cước truy cập cho các chốt kiểm dịch trong thời gian tham gia trực phòng, chống dịch.

"Sóng xanh" là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo cho lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của chương trình "Chạm những yêu thương" do Tỉnh Đoàn Bình Thuận triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021.

Thông qua hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn mong muốn hỗ trợ một phần khó khăn, tiếp sức để các tình nguyện viên tiếp tục hành trình tình nguyện, dấn thân vì cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Trước đó, Tỉnh Đoàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ xăng xe, thực phẩm, dụng cụ bảo hộ, đề xuất test nhanh, tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các tình nguyện viên để đảm bảo an toàn cho các bạn trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện.

Chương trình "Chạm những yêu thương" còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp sức tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi khó khăn bởi dịch bệnh. Tổng giá trị chương trình cấp tỉnh, tính đến ngày 20/8 là hơn 6 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.