Tăng thuế VAT sẽ khiến nhiều ngành nghề thiệt hại

Tăng thuế VAT sẽ khiến nhiều ngành nghề thiệt hại
TP - Chuyên gia kinh tế vĩ mô Đinh Tuấn Minh cho rằng, cần xem xét lại  việc tăng thuế VAT là để bù đắp nợ công, thâm hụt ngân sách như Bộ Tài chính đưa ra.

“Việc tăng thuế VAT sẽ khiến nhiều nhóm ngành nghề thiệt hại, Bộ Tài chính cần nghiên cứu tác động của việc này trước khi áp dụng thực tế. Hiện nay, VAT là hình thức thu thuế cao nhất, chiếm tới 28% tổng thu thuế của nước ta, đồng thời dễ thu nhất trong mọi loại thuế”, ông Tuấn Minh lưu ý.

Theo ông, những chính sách cải cách về thuế cần độ trễ, không thể tăng ngay lập tức mà cần lộ trình, thời gian để người dân, doanh nghiệp trong các ngành nghề thích nghi đủ dài để không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của người dân.

Cùng đó, Bộ Tài chính phải phân tích tác động và tính hợp lý hay chưa của việc tăng thuế từ năm 2019. Đặc biệt, cần xem xét tính công bằng giữa các ngành nghề khi tăng thuế VAT. Nếu chỉ đưa ra con số mà không phân tích sẽ khiến người dân thiệt hại vì thuế VAT .

“Bộ Tài chính nhìn thấy thu thuế VAT là khả thi nên áp dụng. Nhưng cần xem lại bởi nếu thu chỉ đủ bù đắp thâm hụt ngân sách thì không hợp lý mà phải giảm chi thường xuyên bằng việc tinh giản bộ máy hành chính”, ông Minh nói.

MỚI - NÓNG