Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT: Món quà ý nghĩa lan tỏa tinh thần nhân văn của chính sách an sinh

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hàng nghìn sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH), hàng chục nghìn thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) được trao tới tay người dân khó khăn trên cả nước từ nguồn đóng góp của cộng đồng, điều này đã lan toả tinh thần nhân văn của các chính sách an sinh xã hội cơ bản tới đông đảo người dân.

Để người nghèo về già cũng có lương hưu

Trong Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, BHXH Việt Nam vừa phối hợp với BHXH tỉnh Lào Cai và UBND huyện Bát Xát tổ chức tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân khó khăn tại địa phương. Cụ thể, BHXH Việt Nam đã tặng 20 BHXH tự nguyện và 50 thẻ BHYT, với tổng giá trị gần 56 triệu đồng được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn thị trấn Bát Xát và xã Quang Kim. Toàn bộ số tiền tặng sổ BHXH, thẻ BHYT này do cán bộ, viên chức ngành BHXH, cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp.

Cầm trên tay cuốn sổ BHXH vừa được tặng, chị Bùi Thị Thủy (45 tuổi, ở tổ 10, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cho biết, chị rất vui và cảm thấy may mắn khi được BHXH Việt Nam tặng sổ BHXH.

“Với người khác, giá trị cuốn sổ BHXH chỉ rất nhỏ, nhưng với người có hoàn cảnh khó khăn như tôi đây là một món quà rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Với bước khởi đầu này và tấm lòng những nhà hảo tâm gửi gắm, tôi sẽ cố gắng để có thể bớt chút thu nhập tiếp tục đóng BHXH trong thời gian tới, để sau này khi về già có lương hưu, không bị lệ thuộc vào gia đình, con cháu. Đây còn là cơ hội để tôi hiện thực giấc mơ người nghèo cũng có lương hưu, được chăm sóc y tế đầy đủ từ thẻ BHYT được cấp”, chị Thủy nói.

Hưởng ứng Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn do BHXH Việt Nam phát động, tại Hà Nội, cơ quan BHXH đã nhận được sự ủng hộ của một chi nhánh ngân hàng tặng 80 sổ BHXH và 180 thẻ BHYT với số tiền 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, công chức, viên chức, người lao động BHXH Hà Nội cũng ủng hộ hơn 300 triệu đồng để tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người khó khăn trên địa bàn.

Nhận thẻ BHYT được tặng, ông Nguyễn Văn Thân (62 tuổi, ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ, ông là lao động tự do vì gia đình khó khăn nên chưa tham gia BHYT, nên lúc nào cũng lo âu nếu không may ốm đau sẽ không biết dựa vào đâu. Nay được cộng đồng ủng hộ nên được tặng thẻ BHYT, ông yên tâm hơn để đi khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe...

Còn ông Trần Văn Bình (ở thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, Đông Anh) được tặng sổ BHXH tự nguyện với giá trị 1 năm đóng từ BHXH Hà Nội, ông cho biết sẽ cố gắng tiết kiệm, tạo thu nhập để tham gia BHXH tự nguyện trong những năm tiếp theo.

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT: Món quà ý nghĩa lan tỏa tinh thần nhân văn của chính sách an sinh ảnh 1

Ông Chu Mạnh Sinh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

Thắp lên hy vọng với người khó khăn

Phát biểu sau khi tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người khó khăn tại huyện Bát Xát (Lào Cai), ông Chu Mạnh Sinh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam mong rằng, đây là món quà nhỏ được đóng góp từ tấm lòng của toàn thể cán bộ, viên chức ngành BHXH, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tới người dân khó khăn. Qua đó hy vọng sẽ tiếp thêm những ngọn lửa ấm áp, thắp lên niềm tin, hy vọng vào cuộc sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

“Những cuốn sổ BHXH, thẻ BHYT được tặng cho người khó khăn trên cả nước sẽ là điểm bắt đầu, là sự chuẩn bị về tâm lý và vật chất, để người khó khăn tự mình tiếp tục tham gia BHXH, BHYT khi đến thời gian gia hạn. Đây là một lời tri ân sâu sắc để các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước có thể tiếp tục được đồng hành chăm lo cho người dân được trọn vẹn hơn nữa, lan tỏa tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách BHXH, BHYT sâu rộng trong cộng đồng”, ông Sinh nói.

Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn do BHXH Việt Nam phát động từ ngày 23/11, nhằm giúp người dân có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đặc biệt với người khó khăn. Qua đó hướng tới mục tiêu lâu dài là mọi người dân đều có lương hưu và và được chăm sóc sức khỏe khi về già.

Số liệu từ BHXH Việt Nam cho thấy, tính đến ngày 9/12, toànquốc đã có gần 50 tỷ đồng được quyên góp, ủng hộ cho Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, nguồn đóng góp qua BHXH 63 tỉnh thành hơn 20 tỷ đồng (để tặng trên 4.000 sổ BHXH và hơn74.000 thẻ BHYT); tập thể công chức, viên chức và ngườilao động ngành BHXH ủng hộ gần 4 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân ủng hộ qua BHXH Việt Nam trên 25,4 tỷ đồng...

MỚI - NÓNG