Tiếp tục tạo cơ sở để thiếu nhi nỗ lực rèn luyện

TPO - Sáng 10/6, tại Hà Giang, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Giang tổ chức thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi là con nuôi Đồn Biên Phòng và khởi công xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ tại xã Ma Lé, huyện Đồng Văn. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” và hoạt động cao điểm của Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2023.

Dự và chủ trì chương trình, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long, Ủy viên BTV, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; chị Đỗ Thị Hương, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang… cùng các bạn đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu nhi.

Đây là một trong chuỗi hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn, Đội đối với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục tạo cơ sở để thiếu nhi nỗ lực rèn luyện ảnh 1

Anh Lò Ngọc Quý (đại diện Đồn Biên Phòng Lũng Cú, tỉnh Hà Giang) nhận cờ đỏ sao vàng do T.Ư Đoàn trao tặng. Ảnh: Châu Linh

Tiếp tục tạo cơ sở để thiếu nhi nỗ lực rèn luyện ảnh 2

Nghi lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Cú diễn ra trang nghiêm. Ảnh: Châu Linh

Tiếp tục tạo cơ sở để thiếu nhi nỗ lực rèn luyện ảnh 3

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác tại cột cờ quốc gia Lũng Cú. Ảnh: Châu Linh

Nơi hiện thực hóa ước mơ của thiếu nhi vùng biên giới

Đến với thôn Má Lủng A, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, hoàn cảnh của em Vừ Mí Pó đã tác động mạnh đến xúc cảm của nhiều người bởi những khó khăn, thiếu thốn em đang phải trải qua. Bố em mất sớm, mẹ bỏ đi làm thuê, Pó sống cùng cậu trong căn chòi tạm bợ khó tránh mưa, tránh nắng. Nay, việc trao tặng, xây dựng ngôi nhà mang tên Khăn quàng đỏ cho Pó đã có ý nghĩa rất lớn, tạo cơ sở, điều kiện để em nỗ lực, rèn luyện bản thân hơn trong học tập, phấn đấu trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

Trước đó, việc trao tặng, xây dựng các ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi đã được các cấp bộ Đoàn, Đội trong cả nước đẩy mạnh triển khai thực hiện trên khắp cả nước dựa trên khảo sát và lựa chọn ở các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, địa bàn tại các vùng biên giới, hải đảo…

“Để tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi trong thời gian tới, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo các lực lượng xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi nói chung và việc xây dựng các ngôi nhà Khăn quàng đỏ nói riêng để tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chia sẻ.

Tiếp tục tạo cơ sở để thiếu nhi nỗ lực rèn luyện ảnh 4Tiếp tục tạo cơ sở để thiếu nhi nỗ lực rèn luyện ảnh 5

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các em thiếu nhi đọc 5 điều Bác Hồ dạy tại lễ khởi công xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ. Ảnh: Châu Linh

Tiếp tục tạo cơ sở để thiếu nhi nỗ lực rèn luyện ảnh 6

T.Ư Đoàn khởi công xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho em Vừ Mí Pó. Ảnh: Châu Linh

Thăm, tặng quà "con nuôi đồn biên phòng"

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong cả nước đã có nhiều hoạt động để giúp đỡ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, là các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng biên giới, hải đảo.

Trong đó, chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là Đề án của Chính phủ về việc “Xây dựng xã hội học tập”, tạo điều kiện cho hàng nghìn em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống và hiện thực hoá những ước mơ tốt đẹp.

Tiếp tục tạo cơ sở để thiếu nhi nỗ lực rèn luyện ảnh 7

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Châu Linh

“Nhân dịp này, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, những thành tích xuất sắc đã đạt được của các em.

Hy vọng rằng, từ những thành tích xuất sắc bước đầu các em đạt được hôm nay sẽ là nguồn cổ vũ, động viên, trở thành động lực để các em tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, để mai này trở thành những công dân có ích, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chia sẻ.

Tiếp tục tạo cơ sở để thiếu nhi nỗ lực rèn luyện ảnh 8

24 suất học bổng, quà cho thiếu nhi trị giá 65 triệu đồng đã được trao tặng cho các con nuôi của Đồn Biên phòng Lũng Cú. Ảnh: Châu Linh

Tiếp tục tạo cơ sở để thiếu nhi nỗ lực rèn luyện ảnh 9

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm, động viên các em nhỏ là con nuôi của Đồn Biên phòng Lũng Cú. Ảnh: Châu Linh

Hiệu quả của chương trình không chỉ là kết quả học tập, rèn luyện của các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà trái ngọt còn là sự phát triển bền vững, lâu dài của vùng biên giới, hải đảo. Thông qua việc đỡ đầu, nuôi dưỡng các em, Bộ đội Biên phòng có thể phát hiện, bồi dưỡng, "ươm mầm" những hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tin liên quan