Tặng nhà và nhận đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại Thanh Hoá, trong đó có tặng Nhà nhân ái và nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại huyện Bá Thước.

Ngày 29/5, tại Thanh Hóa, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 cấp Trung ương. Sau lễ phát động đã diễn ra nhiều hoạt động thăm tặng quà và khởi công nhiều công trình.

Tặng nhà và nhận đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi ảnh 1
Anh Nguyễn Ngọc Lương trao biển công trình tới ông Hà Công Ích. Ảnh: Như Ý

Đoàn công tác do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn đã khởi công xây dựng Nhà nhân ái và Ngôi nhà hạnh phúc cho 2 gia đình.

Cụ thể, khởi công xây dựng Nhà nhân ái (với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng) tặng gia đình ông Hà Công Ích (SN 1933, ở thôn Đô, xã Thiết Ống) có con là Hà Huy Hoàng là liệt sĩ, thuộc gia đình hộ nghèo.

Tặng nhà và nhận đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi ảnh 2
Anh Nguyễn Ngọc Lương trao tặng biển ngôi nhà hạnh phúc em Hà Văn Việt. Ảnh: Như Ý

Khởi công xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho gia đình em Hà Văn Việt (SN 2008, ở xã Kỳ Tân) với số tiền hỗ trợ là 80 triệu đồng. Em Việt là con của mẹ đơn thân. Mẹ của Việt đã qua đời do bệnh hiểm nghèo.

Người bác gái nuôi Việt cũng đã qua đời do tai nạn giao thông. Hiện tại Việt đang ở nhà dột nát. Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn, nhưng Việt vẫn học tập tốt, có tinh thần vươn lên trong học tập.

Dịp này, Việt cũng được doanh nghiệp nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi, với số tiền hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng.

Tặng nhà và nhận đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi ảnh 3
Em Việt được đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Ảnh: Như Ý

Đoàn công tác cũng đã thăm, tặng quà mô hình thanh niên dân tộc phát triển kinh tế tại thị trấn Cành Nàng (huyện Bá Thước).

Đây là mô hình thanh niên dân tộc Thái, sử dụng vốn vay khởi nghiệp của thanh niên để sản xuất Trà quýt Hoi. Mô hình đang tạo việc làm cho 5-10 lao động. Bên cạnh đó, tặng quà đội hình vẽ đường tranh bích hoạ.

Tặng nhà và nhận đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi ảnh 4
Anh Nguyễn Ngọc Lương thăm mô hình khởi nghiệp của sản xuất trà quýt Hoi. Ảnh: Như Ý

Đoàn công tác do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã tham gia khởi công Ngôi nhà hạnh phúc tặng hai em Quách Xuân Thủy và Quách Văn Thuận (học sinh lớp 5) tại xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Hai em Thủy và Thuận cũng được doanh nghiệp hỗ trợ, đỡ đầu, mỗi tháng được hỗ trợ 500 nghìn đồng/em cho đến khi các em đủ 18 tuổi.

Đoàn công tác anh Nguyễn Tường Lâm cũng đã thăm, tặng quà đội hình tình nguyện nạo vét kênh mương; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tặng nhà và nhận đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi ảnh 5

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà hai em Thủy và Thuận. Ảnh: Vương Bảo Anh

Tặng nhà và nhận đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi ảnh 6

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà đội hình thanh niên tình nguyện nạo vét kênh mương. Ảnh: Vương Bảo Anh

Đoàn công tác do chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đã trao tặng công trình bể bơi di động và khai mạc chương trình lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi tại trường Tiểu học Ban Công.

Bên cạnh đó, đoàn thăm tặng quà bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện huyện Bá Thước; khởi công Nhà khăn quàng đỏ cho em Hà Duy Vũ (SN 2008) thôn Võ, xã Điền Lư, thuộc gia đình hộ nghèo, có thành tích vươn lên trong học tập.

Tặng nhà và nhận đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi ảnh 7

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà tới các học sinh. Ảnh: Dương Triều

Tặng nhà và nhận đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi ảnh 8

Đoàn cũng đến thăm, động viên các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Dương Triều

Tặng nhà và nhận đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi ảnh 9

Ngôi nhà khăn quàng đỏ cũng được tặng em Hà Duy Vũ. Ảnh: Dương Triều

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.