Tăng giá xe Tết đi miền Bắc, Trung bộ và Tây Nguyên

Tăng giá xe Tết đi miền Bắc, Trung bộ và Tây Nguyên
TP- Bến xe Miền Đông, nơi tập trung đầu mối các tuyến xe đò đi về miền Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên từ TP Hồ Chí Minh, dự báo, năm nay, sẽ có gần 400 nghìn lượt người có nhu cầu về quê ăn Tết.

Trao đổi với Tiền phong vào chiều 22/11, ông Trần Thanh Hải – Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông (BXMĐ) cho biết thời gian phục vụ Tết là 20 ngày, bắt đầu từ 16/1 đến 4/2/2009 (từ 21 tháng chạp đến mùng 10 Tết). Các tuyến “nóng” nhất bao gồm TPHCM đến các tỉnh, thành phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên.

Ông Hải cho biết bình thường, mỗi ngày BXMĐ đón khoảng 22 nghìn lượt hành khách với 1.050 xe đò liên tục xuất bến. Đáp ứng nhu cầu tăng đột biến trong dịp Tết, BXMĐ đã lên kế hoạch tăng cường thêm xe.

Riêng trong 3 ngày cao điểm nhất (từ 26 đến 28 tháng chạp âm lịch), dự kiến mỗi ngày phải đón từ 50 - 60 nghìn lượt hành khách nên sẽ huy động thêm 190 lượt xe buýt tham gia. BXMĐ đã có văn bản đề nghị Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải tăng cường thêm 400 lượt xe buýt.

Ngoài yêu cầu các hãng xe đò không được chạy hợp đồng trong các ngày cao điểm, BXMĐ còn dự kiến huy động thêm xe của các đơn vị vận tải tự do (chưa đăng ký hoạt động tại bến) để đưa vào bến phục vụ khi số phương tiện đã chuẩn bị vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.

Phụ thu từ 40 - 60% giá vé

Trong đợt cao điểm phục vụ Tết, BXMĐ đã thống nhất với các đơn vị vận tải sẽ phụ thu thêm từ 20 -60% (tùy thời điểm) trên giá vé nhằm bù đắp cho chiều ngược lại khi xe quay đầu về bến để đón khách.

Ngày 26/12: Bến xe Miền Đông bắt đầu bán vét Tết

Theo kế hoạch, BXMĐ sẽ bắt đầu bán vé Tết từ 26/12/2008 (1 tháng chạp) và sẽ kết thúc vào ngày 21/1/2009 (26 tháng chạp) tại quầy vé bán trước của nhà ga. Thời gian bán vé trong ngày là từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Ông Trần Thanh Hải cho biết năm nay sẽ không sử dụng dịch vụ đón khách tận nhà như mọi năm. Mọi hành khách có nhu cầu đều phải tập trung về bến để được bố trí lên xe.

Cụ thể: Các tuyến xe đò về các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc đi từ ngày 16 đến 18/1/2009 (21 đến 23 AL) phụ thu 40%, đi từ 19 đến 25/1/2009 (24 đến 30 tháng chạp) phụ thu 60% và đi từ 26 đến 28/1 (mùng 1 đến mùng 3 Tết) phụ thu 20%.

Các tuyến Ninh Thuận đến TP Đà Nẵng và khu vực Tây Nguyên sẽ áp dụng mức phụ thu 40% nếu đi từ ngày 16 đến 19/1/2009 (21 đến 24 tháng chạp), phụ thu 60% nếu đi từ 20 đến 25/1/2009 (25 đến 30 tháng chạp) và phụ thu 20% từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Kỷ Sửu.

Mức phụ thu duy nhất 40% sẽ áp dụng cho các tuyến xe về tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu từ 21 đến 28/1/2009 (26 tháng chạp đến mùng 3 Tết) và các tuyến Miền Tây đi từ 22 đến 27/1/2009 (27 tháng Chạp đến mùng 2 Tết).

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.