Tặng gần 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một năm học mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ- Chủ tịch Ủy ban ATGTGQ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ GD&ĐT, Tp. Hồ Chí Minh, Honda Việt Nam 355 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ- Chủ tịch Ủy ban ATGTGQ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ GD&ĐT, Tp. Hồ Chí Minh, Honda Việt Nam 355 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) vừa phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Công ty Honda Việt Nam (HVN) tổ chức Lễ Phát động Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2020-2021 với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ” tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Chính phủ đã chỉ đạo ngành Giáo dục tổ chức lễ khai giảng năm học mới bảo đảm an toàn, gọn gàng và vẫn giữ được không khí “ngày hội” cho mỗi học sinh đến trường.

Hòa trong không khí vui tươi ấy, ngày 6/9 vừa qua, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự được đón đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ- Chủ tịch Ủy ban ATGTGQ cùng lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ GD&ĐT, Tp. Hồ Chí Minh,  Công ty Honda Việt Nam tới dự Lễ Khai giảng năm học mới.

Trong buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường” – tháng 9 và triển khai chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho gần 2 triệu học sinh lớp Một năm học 2020 – 2021 trên toàn quốc với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Tại buổi lễ, 355 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tặng cho học sinh lớp Một trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Hoạt động trao tặng Mũ bảo hiểm cho các em nhỏ bước vào lớp Một cũng được triển khai đồng loạt tại gần 15 nghìn điểm trường trên cả nước trong dịp khai giảng năm học mới.

Ông Keisuke Tsuruzono, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam đã gửi lời chúc mừng năm học mới và hy vọng các em học sinh sẽ có một năm học thật nhiều niềm vui và sự hứng khởi để khám phá thêm nhiều tri thức mới trong cuộc sống, đặc biệt nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Ông hy vọng những chiếc mũ bảo hiểm sẽ không chỉ đơn thuần là vật dụng cần thiết bảo vệ các em, mà còn trở thành người bạn thân thiết các em luôn mang theo cũng như nhắc nhở người lớn về sự an toàn trước mỗi hành trình. Từ đó, chiếc mũ sẽ là hành trang nâng niu, che chở, giúp các em “Giữ trọn Ước mơ” của mình.

Thông qua việc trao tận tay từng chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn đến các em học sinh trong ngày đầu năm học, chương trình hy vọng nhân đôi được niềm vui tới trường cho các em, đồng thời có được những tác động tích cực đến ý thức tham gia giao thông an toàn của không chỉ các em nhỏ trường Tiểu học Trần Hưng Đạo mà còn của gần 2 triệu em nhỏ đang bước vào lớp Một tại gần 15 nghìn điểm trường trên cả nước.

Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ” do Ủy ban ATGTQG, Bộ GD&ĐT và Công ty HVN phối hợp được chính thức triển khai từ năm học 2018 – 2019 với mục tiêu đến năm 2020, trên 80% trẻ em Việt Nam đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện  theo Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau Lễ Công bố Chương trình diễn ra vào tháng 7 vừa qua, Ủy ban ATGTQG, Bộ GD&ĐT cùng với Công ty HVN đã khẩn trương phối hợp thực hiện công tác vận chuyển và tiếp nhận mũ bảo hiểm tại từng điểm Trường tiểu học với số lượng tương ứng theo báo cáo của Bộ GD&ĐT là 1.914.393 học sinh bước vào lớp Một năm học 2020-2021 trên cả nước.

Các công tác phối hợp sản xuất và vận chuyển đã được tiến hành trước đó để đảm bảo số lượng mũ đúng và đủ, kịp đến tay các em trong dịp khai giảng năm học mới. Như vậy, sau 3 năm thực hiện, chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một đã trao tặng gần 6 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn đến tận tay các em học sinh. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.