Chính phủ họp phiên mở rộng :
Tăng cường trách nhiệm cá nhân và phân cấp mạnh hơn
Thiếu sự phối hợp
Lấy ví dụ từ công trình cảng Quy Nhơn, ông Vũ Hoàng Hà – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - nêu một thực trạng hiện nay là thiếu sự phối hợp giữa các bộ ngành với địa phương. Ông Hà cho biết, tuy Chính phủ giao đến năm 2010 đạt công suất 4 triệu tấn/năm nhưng chỉ mới cuối năm 2004 đã đạt 3 triệu tấn/năm và hiện nay đang trong tình trạng tàu phải “chờ” cảng.
Theo ông Hà, nếu được đầu tư mở rộng ngay thì chỉ đến 2006 là cảng này đã đạt được chỉ tiêu Chính phủ giao. Tuy nhiên, Bộ GTVT vẫn quy hoạch đến năm 2010 mới đầu tư. Điều này kéo chậm sự phát triển của địa phương. Ông Hà đề nghị các bộ có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đặc biệt là trong qui hoạch ngành, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải cũng cho rằng có sự chia cắt quản lý giữa Trung ương và địa phương, khiến cho việc sắp xếp các DNNN trên địa bàn thành phố không được tiến hành đồng bộ. Ông Hải đề nghị sớm thành lập Cty đầu tư tài chính của Nhà nước nhằm quản lý vốn có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh, chuyển từ cơ chế giao vốn sang cơ chế đầu tư vốn phù hợp với sự vận động của cơ chế thị trường và phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trên các địa bàn trọng điểm.
Phân cấp và tăng cường trách nhiệm cá nhân
Về vấn đề cải cách hành chính, theo Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trịnh Quang Sử, phải cải cách đồng bộ 3 khía cạnh là cải cách thể chế, tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức. Trong đó nhấn mạnh việc cải cách đội ngũ công chức và mạnh dạn phân cấp cho các địa phương chứ trung ương không nên “ôm” hết.
Về chuyện ôm đồm của Trung ương, theo ông Nguyễn Văn Lạng - Chủ tịch UBND tỉnh ĐăkLăk, việc cho người đem thuốc mê vào rừng bắn để bắt voi dữ là không ổn. Ở địa phương có những bản làng, thợ săn chuyên săn voi theo truyền thống hoàn toàn có thể đảm bảo được việc này nếu được Trung ương giao. Song đáng tiếc là điều đó đã không diễn ra và dẫn đến tình trạng voi chết…
Liên quan đến về vấn đề chống thất thoát trong xây dựng, theo ông Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, có 2 nguyên nhân cơ bản là do cán bộ bị lôi kéo và chưa có cơ chế rõ ràng. Ông Vinh đặt vấn đề: Trách nhiệm cá nhân như thế nào trong việc thẩm định, phê duyệt và quản lý các dự án đầu tư? Ông kể: “Khi sang Pháp họ khen tôi “giỏi” vì Chủ tịch tỉnh lại ký phê duyệt cả các dự án, luận chứng kinh tế đầu tư. Không riêng Lào Cai, ở ta tỉnh nào cũng như thế cả. Trong khi ở bên họ, việc đó được giao cho các công trình sư hay đại loại phân cấp cho những người chịu trách nhiệm chuyên môn, nên họ có vẻ buồn cười khi thấy cách làm của ta”.
Điều đáng lo ngại nhất, theo ông Vinh, là cứ cấp dưới đưa lên thì cấp trên ký vì bản thân Chủ tịch không thể đi kiểm tra lại từng tí một. Vì vậy khi có sự cố là “dính” từ trên xuống dưới và cũng vì vậy những người liên quan phải bảo vệ nhau cho bằng được nên rất khó xử lý.