Tăng cường kết nối, hỗ trợ lớp doanh nhân kế cận phát triển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, thời gian tới Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam quan tâm công tác kiện toàn tổ chức; tăng cường các kênh, diễn đàn, nhóm, câu lạc bộ để chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành phát huy tốt kinh nghiệm, trí tuệ trong việc chăm lo hỗ trợ các lớp doanh nhân tương lai kế cận cùng phát triển.
Tăng cường kết nối, hỗ trợ lớp doanh nhân kế cận phát triển ảnh 1

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ hai khóa VII

Ngày 17/8, tại Quảng Ninh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ hai, khóa VII. Dự chương trình có ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Tăng cường kết nối, hỗ trợ lớp doanh nhân kế cận phát triển ảnh 2

Anh Đặng Hồng Anh báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết: Trong 7 tháng đầu năm 2022, công tác Hội đạt được nhiều kết quả nổi bật. Số lượng hội viên đã đạt con số 11.500 tại 63 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, thành phố và 2 ngành kinh tế, 14 câu lạc bộ ngành nghề và sở thích.

Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế dần phục hồi sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, Hội đã tập trung triển khai các hoạt động thiết thực cho hội viên, cũng như các hoạt động an sinh xã hội.

Trong đó, có Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII; Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021; tổ chức đoàn tham dự Diễn đàn tìm hiểu cơ hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Bỉ - Việt; tiếp tục phát huy vai trò là một thành viên tích cực trong Cộng đồng Doanh nhân trẻ ASEAN.

Đồng thời, công tác phát triển phong trào doanh nhân trẻ tại các địa phương tiếp tục được chú trọng với các chương trình làm việc, giao ban của các cụm doanh nhân trẻ, tập trung khôi phục phong trào tại các địa phương đang gặp khó khăn; trao tặng quà và nhà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng trị với tổng giá trị 560 triệu đồng…

Tăng cường kết nối, hỗ trợ lớp doanh nhân kế cận phát triển ảnh 3

Ông Hoàng Bình Quân phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, Uỷ ban Trung ương Hội đã tập trung thảo luận và thống nhất đưa ra nhiều chương trình hành động, đặc biệt thúc đẩy phong trào Doanh nhân trẻ tại địa phương phát triển.

Theo đó, Hội sẽ tập trung vào các hoạt động trọng tâm 5 tháng cuối năm 2022; xây dựng các Hội Doanh nhân trẻ địa phương; thành lập các đơn vị mới trực thuộc Hội nhằm đáp ứng thực tiễn hoạt động Hội; hợp tác giao lưu với các hiệp hội lớn trong và ngoài nước; kiện toàn nhân sự Ủy ban Trung ương Hội.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho rằng, Hội cần tập trung vào 4 nhóm đối tượng với các nhiệm vụ cụ thể.

Hội cần tăng cường sự kết nối giữa các thành viên của Hội Doanh nhân trẻ toàn quốc, tạo ra mạng lưới rộng, lớn. Truyền lửa khởi nghiệp vào đối tượng thanh niên, sinh viên có ý tưởng, khát vọng lập nghiệp để lan tỏa sức trẻ, sự sáng tạo.

Chú ý bồi dưỡng ban lãnh đạo Hội để có thể truyền đạt khó khăn, kết nối các hội viên với cơ quan chuyên môn, chuyên ngành một cách tốt nhất. Lan tỏa tinh thần này ra các hội, nhóm bên ngoài, coi đây là đối tác để có thể khai thác mỗi quan hệ, trí tuệ của họ để phát triển Hội rộng khắp hơn nữa.

Tăng cường kết nối, đồng hành, hỗ trợ

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các hoạt động trọng tâm; chủ động tham gia các hoạt động của Đoàn; quan tâm công tác kiện toàn tổ chức Hội.

"Hội cần đẩy mạnh các kênh, diễn đàn, nhóm, câu lạc bộ để tăng cường chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành phát huy tốt kinh nghiệm, trí tuệ trong việc chăm lo hỗ trợ các lớp doanh nhân tương lai kế cận cùng phát triển", anh Lương nói.

Tăng cường kết nối, hỗ trợ lớp doanh nhân kế cận phát triển ảnh 4

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị

Hội nghị thống nhất chủ trương và quyết định thành lập Ban Đối thoại chính sách; kiện toàn và bầu Chủ tịch Câu lạc bộ Golf Doanh nhân trẻ Việt Nam; bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ Xúc tiến Thương mại và Đầu tư.

Trước đó, ngày 16/8, tại Quảng Ninh, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Giải Golf Doanh nhân trẻ toàn quốc 2022. Giải đấu thu hút 144 golfer là doanh nhân trẻ trong cả nước tham gia đua tài. Cũng dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức kiện toàn và ra mắt Ban chấp hành Câu lạc bộ với 12 thành viên.

Cùng ngày 16/8, Ban chấp hành Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt ra mắt với 50 thành viên.

MỚI - NÓNG