Hội thảo 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Tăng cường hợp tác sâu rộng, hướng tới các mục tiêu chiến lược trong tương lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 9/12, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.
Tăng cường hợp tác sâu rộng, hướng tới các mục tiêu chiến lược trong tương lai ảnh 1

Toàn cảnh hội thảo diễn ra tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Phát biểu khai mạc, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho biết: Thời gian 30 năm tuy không phải là dài nhưng với sự quyết tâm xây dựng, vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc không ngừng phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao cũng như lĩnh vực kinh tế, an ninh - quốc phòng,...

Tăng cường hợp tác sâu rộng, hướng tới các mục tiêu chiến lược trong tương lai ảnh 2

TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phát biểu khai mạc.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch, giáo dục... giữa hai quốc gia cũng được diễn ra thường xuyên và hiệu quả, góp phần đưa quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc phát triển một cách toàn diện.

Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đang đứng trước những vận hội phát triển mới đầy triển vọng. Trên cơ sở lòng tin chính trị cao, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, sự tương đồng về lợi ích chiến lược giữa hai bên... là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hai quốc gia phát triển một cách hiệu quả hơn vì lợi ích nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định, phồn vinh, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại hội thảo, Công sứ, Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Kyoung Dock cho biết, sau 30 năm, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng gấp 80 lần và vượt con số 80 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.

Tăng cường hợp tác sâu rộng, hướng tới các mục tiêu chiến lược trong tương lai ảnh 3

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm.

Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đầu tuần qua Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Hàn Quốc với tư cách là khách mời cấp nhà nước đầu tiên của chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol, hai vị nguyên thủ quốc gia đã ra tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Có thể nói chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là dịp quan trọng để đưa mối quan hệ Việt - Hàn vượt qua khỏi tầm nhìn hiện tại và tạo ra một khuôn khổ hợp tác mới cho quan hệ hai nước. Đây là thời điểm để hai nước tiếp tục hợp tác và phát triển hơn nữa.

Tại hội thảo có 2 tham luận được trình bày: "30 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trên lĩnh vực chính trị - an ninh" của PGS. TS Phạm Hồng Thái và "Hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 1992-2022" của TS. Nguyễn Thị Thắm.

Tăng cường hợp tác sâu rộng, hướng tới các mục tiêu chiến lược trong tương lai ảnh 4

PGS.TS Phạm Hồng Thái, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Nghiên cứu viên cao cấp trình bày về bài tham luận.

PGS.TS Phạm Hồng Thái, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Nghiên cứu viên cao cấp chia sẻ: Việt Nam - Hàn Quốc đã trải qua chặng đường 30 năm quan hệ ngoại giao với tốc độ phát triển nhanh chóng. Vượt qua những trở ngại trong quá khứ, quan hệ Việt - Hàn phát triển ngày càng mạnh mẽ, thực chất, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á và trên thế giới.

Sự phát triển đó có được là quá trình nỗ lực, không ngừng củng cố và phát triển sâu rộng quan hệ song phương và đa phương trên tất cả các lĩnh vực với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện; kinh tế, chính trị - an ninh vẫn là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong hợp tác phát triển giữa hai nước. Đồng thời, việc hợp tác chính trị - an ninh giữa hai nước sẽ được tăng cường thêm một bước, nhất là trong lĩnh vực hợp tác phát triển công nghiệp quốc phòng và chống biến đổi khí hậu.

Trong bài tham luận của mình, TS. Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Triều Tiên, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1992 cho đến nay, trải qua 30 năm phát triển và hợp tác, quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt được những thành quả to lớn trên nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, ODA... Để duy trì và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt - Hàn, cần nhận diện và giải quyết những vấn đề còn hạn chế, tăng cường hợp tác sâu rộng hơn và hướng tới các mục tiêu chiến lược trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.