Tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại của công dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 4/8, tại TPHCM diễn ra Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021, ký kết quy chế phối hợp công tác giữa 3 đơn vị giai đoạn 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng về cơ bản, 3 cơ quan đã thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, nếu xem xét ở góc nhìn đòi hỏi cao hơn và cầu toàn hơn, vẫn còn một số mặt công tác chưa đạt được yêu cầu mà nhiều nội dung xuất phát từ UBND thành phố.

Tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại của công dân ảnh 1

Quang cảnh hội nghị chiều 4/8. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Mãi, sự chuẩn bị các nội dung không chỉ cho các kỳ họp mà cho các hoạt động của HĐND, Mặt trận chưa đảm bảo tiến độ, chưa đảm bảo về mặt chất lượng. Một số cán bộ ở một số cơ quan chưa có tinh thần trách nhiệm cao trong việc chuẩn bị. Không chỉ kỳ họp mà các hoạt động giám sát, hoạt động chuyên đề khi các ban của HĐND yêu cầu thì sự phân công của UBND thành phố, các sở, ngành, các địa phương tham gia chưa được đầy đủ, nghiêm túc và chất lượng chuẩn bị chưa cao.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ, sắp tới, sau khi ký quy chế phối hợp cho giai đoạn mới, UBND thành phố sẽ rút kinh nghiệm của thời gian vừa qua, tổ chức thực hiện tốt hơn quy chế này. UBND thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng CNTT để phối hợp trong việc trao đổi thông tin cũng như tiến hành các mảng công tác phối hợp giữa ba cơ quan để hỗ trợ theo dõi, triển khai công việc thuận lợi hơn.

Tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại của công dân ảnh 2

Bí thư Thành ủy TPHCM kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng sự phối hợp giữa Ban Thường trực của 3 cơ quan ngày càng chặt chẽ, khoa học và hiệu quả hơn, tạo sự thống nhất trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ, tạo sự lan tỏa đến địa phương, cơ sở và toàn hệ thống, góp phần đóng góp hiệu quả vào thành tựu chung của thành phố.

Các đơn vị đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “làm đúng, làm tốt phần việc mà Đảng và nhân dân giao cho chúng ta”. Ba cơ quan cũng đã đôn đốc, giám sát công tác dân vận chính quyền, quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, tiếp thu ý kiến của MTTQ để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tham mưu phối hợp công tác giám sát… Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền thông rộng rãi, lan tỏa đến cơ sở và người dân, góp phần tạo thêm sự đồng thuận xã hội…

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, hiện nay thành phố còn nhiều tồn đọng, nhiều vụ việc kéo dài chưa được giải quyết. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định thành lập một Ban chỉ đạo để kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý các vụ việc còn tồn đọng kéo dài, đồng thời thực hiện các kết luận, các chỉ đạo từ các cơ quan trung ương.

“Tôi đề nghị trong chương trình sắp tới cần tăng cường phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là vấn đề khiếu nại của công dân. TPHCM là đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế, chúng ta càng phải coi trọng nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật để có kỷ cương, nói là làm trên nền tảng thành phố văn minh, hiện đại. Đồng thời cũng chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Ông Nên cũng cho rằng, quy chế phối hợp giữa 3 cơ quan được thực hiện với tinh thần là vượt lên trên khung của quy chế này. Thực tế trong mọi hoạt động có nhiều vấn đề vượt lên trên văn bản quy định. Đó là tinh thần là trách nhiệm, là lương tâm, đạo lý nên cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

Dịp này, lãnh đạo TPHCM đã khen thưởng 28 tập thể và 53 cá nhân tích cực tổ chức thực hiện hoạt động phối hợp công tác giữa 3 đơn vị trong giai đoạn qua.

Tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại của công dân ảnh 3

Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021 - 2026.

Tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại của công dân ảnh 4

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân đóng góp tiêu biểu trong giai đoạn thực hiện vừa qua. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG