Tăng cường đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam Bùi Văn Cường đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 giữa hai đơn vị
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam Bùi Văn Cường đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 giữa hai đơn vị
TPO - Chiều 28/8, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 của hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi ký kết, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết: Thời gian qua, hoạt động phối hợp của hai tổ chức ở các cấp đã có sự chuyển biến tích cực, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ; các hoạt động đi vào chiều sâu, trở thành những mô hình, những cách làm hay. 

Đánh giá cao ý nghĩa chương trình, nội dung ký kết giai đoạn 2017-2022 giữa hai tổ chức, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong mong muốn hai bên sẽ thiết kế được nhiều hoạt động hỗ trợ, sân chơi cụ thể tạo môi trường thuận lợi nhất cho thanh niên công nhân phát triển, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần.

Đồng thời tạo sự tin tưởng cho thanh niên công nhân gửi gắm nguyện vọng của mình đẻ hai tổ chức tiếp tục đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của họ. Trong các hoạt động phối hợp, tổ chức Đoàn sẽ nêu cao tinh thần chủ động thiết kế nội dung, công việc.

Tăng cường đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân ảnh 1 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại lễ ký kết

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, đánh giá chương trình phối hợp giữa 2 bên là một việc rất có ý nghĩa bởi hoạt động của hai tổ chức đều có đối tượng chung là thanh niên công nhân. Hiện nay, tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, đối tượng thanh niên công nhân rất đông đảo. Nếu hai tổ chức biết phát huy thế mạnh và điều kiện, sẽ thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình đối với đối tượng này. 

Chủ tịch Bùi Văn Cường cho rằng, ngoài nội dung đã ký kết, thời gian tới, hai bên có thể phối hợp tổ chức những hoạt động lớn hướng tới thanh niên công nhân, đúng như theo tinh thần của Chỉ thị 52-CT/TW năm 2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tăng cường đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân ảnh 2 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cương phát biểu tại lễ ký kết

Trong giai đoạn 2017-2022, T.Ư Đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp; nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của đoàn viên, thanh niên công nhân và tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp. Tuyên truyền và phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đoàn viên, thanh niên công đoàn.

Tăng cường đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân ảnh 3 Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công Đoàn” cho Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải và Trưởng ban Công tác thiếu nhi Nguyễn Phú Trường
Tăng cường đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân ảnh 4 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho các đồng chí lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Đồng thời, tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện gắn với việc xây dựng “Tổ công nhân tự quản”, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên công nhân về phòng chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội. Đồng thời, hai đơn vị phối hợp tổ chức chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân.

Phối hợp tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” và “Tháng thanh niên” theo định kỳ hàng năm. Phát triển đoàn viên, hội viên đến tới thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Phối hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn, hội và lực lượng thanh niên công nhân nòng cốt tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất. Bồi dưỡng kết nạp thanh niên công nhân ưu tú vào tổ chức Đoàn thanh niên, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

MỚI - NÓNG