Công an TPHCM

Tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ hơn nữa tội phạm hình sự

TP - Ngày 11/1, tại hội nghị tổng kết công tác công an năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công an TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, trong năm qua lực lượng công an thành phố đã đạt được nhiều kết quả trong việc triển khai đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Ông Phong chỉ ra, Công an TPHCM đã tham mưu lãnh đạo thành phố triển khai 3 cấp độ xử lý và xây dựng 2 phương án phòng chống bạo loạn, biểu tình trên địa bàn thành phố.

Qua đấu tranh, Công an TPHCM đã khởi tố 14 bị can tổ chức biểu tình gây rối an ninh trật tự và mời làm việc 780 đối tượng có hoạt động liên quan. Bắt giữ 9 đối tượng khủng bố có liên quan đến vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình).

Tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ hơn nữa tội phạm hình sự ảnh 1  Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: NLD

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TPHCM cũng nêu ra những mặt còn hạn chế của Công an TPHCM.

Cụ thể, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định nhưng chưa vững chắc, an toàn mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có nhiều lúc, nhiều nơi chưa có chiều sâu, chưa thực sự hiệu quả…

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TPHCM dự báo, bước sang năm 2019, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen. Tình hình khiếu kiện, khiếu nại sẽ còn tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn xã hội. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm cách gây mất ổn định cho thành phố.

Do đó, Công an TPHCM cần tăng cường đẩy mạnh công tác đấu tranh, kiềm chế, vô hiệu quả các đối tượng cực đoan, chống phá Nhà nước…Về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, cần tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt phải làm giảm được án trộm cắp trên địa bàn thành phố…

Đòi nợ thuê khủng bố người dân

Báo cáo tổng kết năm 2018, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, tình hình cho vay tiền ngoài hệ thống tín dụng hợp pháp kiểu “tín dụng đen” gia tăng, gây ra nhiều hệ lụy xấu ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội.

Hoạt động “tín dụng đen” làm phát sinh các hành vi trái pháp luật liên quan đến hoạt động đòi nợ như cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, thậm chí giết người.

Trong năm qua, trên địa bàn TPHCM có hơn 560 vụ việc người dân trình báo bị các đối tượng lạ mặt ném chất bẩn vào nhà, gọi điện đe dọa người vay nợ, người nhà của họ vay tiền chưa trả dưới dạng thức gây áp lực, “khủng bố” tinh thần…đã gây tâm lý bất an trong nhân dân.

“Thành phần vay “tín dụng đen” rất đa dạng, nhưng qua khảo sát các vụ án liên quan hoạt động này cho thấy số vụ vay nợ với yêu cầu chính đáng rất thấp, tỷ lệ hơn 50% số vụ có người vay nợ phục vụ cho các nhu cầu ăn chơi, cờ bạc…”, đại tá Quang đánh giá.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TPHCM), trao bằng khen cho 4 cá nhân gồm: Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, trưởng Công an quận Tân Phú; Trung tá Đặng Quang Sinh, Đội trưởng Đội 4-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; thiếu tá Lê Thanh Tâm, Phó trưởng Công an phường 27 (quận Bình Thạnh); Đại úy Đặng Vĩ Thành, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra về ma túy, Công an quận Bình Thạnh. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã trao cờ thi đua cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.