Tặng bò, ngựa cho hộ nghèo trên biên giới

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Y Tý trao tặng bò cho gia đình chị Phàn Lở Mẩy, thôn Ngải Chồ, xã A Lù
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Y Tý trao tặng bò cho gia đình chị Phàn Lở Mẩy, thôn Ngải Chồ, xã A Lù
TPO - Đồn Biên phòng Y Tý (Bộ đội Biên phòng Lào Cai) vừa phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ trao tặng bò, ngựa giống sinh sản cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới xã A Lù, huyện Bát Xát.

Đây là chương trình  hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, diện hộ nghèo không có vốn sản xuất, nhằm tạo điều kiện giúp người dân biên giới vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời, địa phương cũng có thêm điều kiện xây dựng mô hình chăn nuôi hiệu quả và góp phần xóa đói, giảm nghèo, đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh biên giới.

Có 5 hộ dân được trao tặng bò, ngựa trong đợt này. Mỗi hộ được tặng 1 con, trị giá mỗi con bò có giá trị 15-17 triệu đồng, ngựa có trị giá 20 triệu đồng một con. Toàn bộ số bò và ngựa trên được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Y Tý cùng với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ quyên góp ủng hộ. Đây là động lực, niềm an ủi lớn lao về tinh thần để giúp các hộ nghèo nơi vùng cao biên giới có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo. Đồn Biên phòng Y Tý cũng cử cán bộ xuống trực tiếp giúp gia đình làm chuồng bò và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi.

Tặng bò, ngựa cho hộ nghèo trên biên giới ảnh 1 Có 5 hộ gia đình được trao tặng bò, ngựa trong dịp này
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.