Tăng án tù kẻ giết người khiến ông Huỳnh Văn Nén tù oan 17 năm

Bị cáo Nguyễn Thọ tại tòa sáng nay 14/9. Ảnh: Tân Châu
Bị cáo Nguyễn Thọ tại tòa sáng nay 14/9. Ảnh: Tân Châu
TPO - Bị cáo Nguyễn Thọ (SN 1975, ngụ tỉnh Bình Thuận) - hung thủ giết người khiến ông Huỳnh Văn Nén bị tù oan hơn 17 năm bị tăng án từ 20 năm tù lên tù chung thân. 

Sáng nay (14/9), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo của phía bị hại tăng án bị cáo Nguyễn Thọ từ 20 năm tù lên tù chung thân về các tội Giết người và Cướp tài sản. Đây cũng là vụ án khiến ông Huýnh Văn Nén tù oan 17 năm và hiện đã được minh oan.

Theo nội dung vụ án, ngày 23/5/1998, Nguyễn Thọ và Hồ Thanh Việt (ngụ cùng Bình Thuận) ngồi nhậu và bàn bạc cùng nhau đi cướp dây chuyền của con gái bà Lê Thị Bông sống cùng thôn.

Sáng 24/5/1998, trong lúc Thọ và Việt đang cạy tủ để lấy đồ thì bị bà Bông phát hiện nên 2 đối tượng đã khống chế, dùng dây mang theo siết cổ nạn nhân đến chết rồi lột lấy nhẫn vàng trên tay bà này.

Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra và bắt giữ nhầm ông Huỳnh Văn Nén. Sau đó Tòa tuyên Ông Nén tù chung thân về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Ông Nén ngồi tù hơn 17 năm mới được minh oan.

Sau khi gây án, Thọ lẩn trốn sang Campuchia thay tên đổi họ, sau đó trôi dạt khắp các tỉnh Miền Tây. đến ngày 10/10/2015, Thọ điều khiển xe máy thì bị CSGT Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) dừng kiểm tra hành chính. Do không có giấy tờ xe cũng như giấy tờ tùy thân nên Thọ bị đưa về trụ sở.

Tại công an huyện Hồng Ngự, Thọ khai thật tên tuổi của mình cũng như hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Hồng Ngự lập biên bản đầu thú và giao cho Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý.

Tháng 8/2016, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Thọ 20 năm tù về tội ‘Giết người’, 3 năm tù về tội ‘Cướp tài sản’, tổng hình phạt bị cáo Thọ phải chấp nhận là 20 năm tù (theo bộ luật hình sự năm 1995 tù có thời hạn không quá 20 năm tù); buộc bị cáo Thọ bồi thường 124 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai táng phí cho đại diện gia đình bị hại.

Sau án sơ thẩm, gia đình bị hại đã kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo Thọ cũng như tăng mức tiền bồi thường. Bị cáo Thọ cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa sáng nay (14/9), gia đình bị hại rút kháng cáo phần tăng mức bồi thường, nội dung kháng cáo còn lại giữ nguyên.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định hành vi giết người, cướp của của bị cáo Thọ gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, sau khi gây án bị cáo bỏ trốn một thời gian dài gây khó khăn cho công tác điều tra. Bản án tuyên bác kháng cáo của bị cáo; chấp nhận kháng cáo của đại diện gia đình bị hại, tăng hình phạt bị cáo và đình chỉ xét xử kháng cáo tăng bồi thường của gia đình bị hại.

MỚI - NÓNG