Tặng 40 phần học bổng hỗ trợ các em học sinh nơi đất đảo anh hùng

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong tặng học bổng cho các em học sinh Côn Đảo.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong tặng học bổng cho các em học sinh Côn Đảo.
TPO - Trong khuôn khổ chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2019, Ban tổ chức chương trình đã mang đến các món quà ý nghĩa dành tặng những em nhỏ nơi đầu sóng ngọn gió Côn Đảo, nhằm tiếp thêm nghị lực vươn lên của các em.

Lễ khai mạc diễn ra tối 23/5 tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với sự tham dự của đông đảo hội viên, sinh viên khắp cả nước cùng bà con, nhân dân huyện đảo. 

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2019 đánh giá chương trình có ý nghĩa thiết thực trong việc khơi dậy lòng yêu nước, tình yêu với biển, đảo quê hương, ý thức trách nhiệm đối với việc bảo vệ chủ quyền các vùng biển, hải đảo Tổ quốc.

 "Thông qua chương trình, tiếng nói của sinh viên VN trong việc bảo vệ chủ quyền và khát vọng xây dựng kinh tế biển, đảo được thể hiện mạnh mẽ, góp phần vào hoạt động đấu tranh, chống lại các thế lực thù địch xâm phạm biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời hun đúc tinh thần xây dựng, khởi nghiệp vì biển, đảo quê hương", anh Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Tặng 40 phần học bổng hỗ trợ các em học sinh nơi đất đảo anh hùng ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban tổ chức chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2019 phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiếp nhận sự ủng hộ từ các Hội Sinh viên các tỉnh, thành và doanh nghiệp nhằm tạo nguồn lực chăm lo, thực hiện các hoạt động ý nghĩa trên huyện đảo Côn Đảo. Cũng trong buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 40 suất học bổng (2 triệu đồng/ suất) dành tặng 40 bạn học sinh của huyện đảo nhằm giúp đỡ các em vượt khó, vươn lên học tốt.

Cạnh đó, tham gia chương trình, đông đảo bà con, trẻ em trên huyện đảo có dịp ôn lại truyền thống hào hùng, kiên cường bất khuất của các thế hệ cha anh trong thời kỳ kháng chiến chống xâm lược; đồng thời chứng kiến sự thay da đổi thịt trên quê hương Côn Đảo anh hùng qua các thước phim tư liệu.

Tặng 40 phần học bổng hỗ trợ các em học sinh nơi đất đảo anh hùng ảnh 2

Trung ương Hội SVVN tiếp nhận sự ủng hộ từ các Hội Sinh viên các tỉnh, thành và doanh nghiệp

Tặng 40 phần học bổng hỗ trợ các em học sinh nơi đất đảo anh hùng ảnh 3

 Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, ngành tặng học bổng đến các em học sinh

Tặng 40 phần học bổng hỗ trợ các em học sinh nơi đất đảo anh hùng ảnh 4

Anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng BTC chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2019 tặng học bổng động viên các em

Tặng 40 phần học bổng hỗ trợ các em học sinh nơi đất đảo anh hùng ảnh 5

Ban tổ chức chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2019 trao 40 suất học bổng đến các em nhỏ trên đảo Côn Đảo

Tặng 40 phần học bổng hỗ trợ các em học sinh nơi đất đảo anh hùng ảnh 6 Bà con, trẻ em trên huyện đảo xem phim tư liệu về Côn Đảo Tặng 40 phần học bổng hỗ trợ các em học sinh nơi đất đảo anh hùng ảnh 7 Trong buổi khai mạc còn có các tiết mục ca múa hát đến từ các bạn sinh viên và ca sỹ khách mời
Tặng 40 phần học bổng hỗ trợ các em học sinh nơi đất đảo anh hùng ảnh 8 Tặng 40 phần học bổng hỗ trợ các em học sinh nơi đất đảo anh hùng ảnh 9
Tặng 40 phần học bổng hỗ trợ các em học sinh nơi đất đảo anh hùng ảnh 10
Tặng 40 phần học bổng hỗ trợ các em học sinh nơi đất đảo anh hùng ảnh 11  Khép lại đêm khai mạc chương trình là phần giao lưu lửa trại với sự tham gia nồng nhiệt của các bạn sinh viên, hội viên tham gia chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2019

Trong khuôn khổ chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2019, diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn với công tác an sinh xã hội tại huyện đảo Côn Đảo, như: tặng công trình sân chơi, tổ chức hoạt động vui chơi cho thiếu nhi; tặng quà, tặng cờ Tổ quốc cho các gia đình chính sách, đồn biên phòng; tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, học sinh khuyết tật; trò chơi lớn tìm hiểu lịch sử Côn Đảo, lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc; tiềm năng phát triển của biển đảo Việt Nam; thăm quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di tích cách mạng trên đảo…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.