Tăng 3.000 lượt xe vào dịp Tết Tân Mão

Bến xe Nam Hà Nội được tăng cường hơn 1.000 lượt xe/ngày dịp Tết Tân Mão
Bến xe Nam Hà Nội được tăng cường hơn 1.000 lượt xe/ngày dịp Tết Tân Mão
TP - Cty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết, để phục vụ hành khách dịp Tết Tân Mão, Cty đã lên kế hoạch tăng cường 3.000 lượt xe/ngày cho các bến thành viên.
Bến xe Nam Hà Nội được tăng cường hơn 1.000 lượt xe/ngày dịp Tết Tân Mão
Bến xe Nam Hà Nội được tăng cường hơn 1.000 lượt xe/ngày dịp Tết Tân Mão . Ảnh: T.Đảng

Trao đổi với Tiền Phong ngày 13-12, ông Nguyễn Huy Quang, Giám đốc Cty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết, vào các dịp Tết trước đây lượng khách đổ về bến xe tăng 20 đến 25%. Hiện kế hoạch phục vụ người dân đi lại dịp Tết Tân Mão đã được Cty xây dựng và sẽ thực hiện từ ngày 21-1 đến 2-2 (tức từ 22 đến 30 tháng Chạp năm Canh Dần).

Theo đó, trong thời gian trên, bến xe Nam Hà Nội sẽ được tăng cường 1.100 lượt xe/ngày, chủ yếu cho các tuyến: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa…; bến Mỹ Đình tăng cường 1.200 lượt xe/ngày, chủ yếu cho các tuyến: Vinh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Việt Trì; bến Gia Lâm tăng cường 700 lượt xe/ngày, chủ yếu cho các tuyến: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cẩm Phả…

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Ban Quản lý bến xe Nam Hà Nội (bến xe có lượng trung chuyển khách lớn nhất) cho biết, các ngày bình thường lượng khách đổ ra bến xe khoảng 17.600 lượt/ngày, nếu tăng 20 đến 25% trong dịp Tết thì mỗi ngày, bến xe sẽ có từ 33.000 đến 40.000 khách.

Vì vậy, bến xe cần khoảng 1.000 đến 1.500 lượt xe tăng cường/ngày. “Do cần lượng xe tăng cường nhiều, nên ngoài nguồn xe của Công ty, bến xe phải có thêm kế hoạch huy động xe từ các doanh nghiệp vận tải đang trong bến” - ông Thành nói.

Theo ông Thành, cho đến thời điểm này, bến xe chưa nhận được văn bản thông báo tăng giá vé của các doanh nghiệp vận tải trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Trưởng ban Kinh doanh vận tải, Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết, cùng với việc tăng chuyến nối toa, dịp Tết Tân Mão, ngành đường sắt sẽ tăng từ 20 đến 25% giá vé vào các ngày cao điểm.

Cụ thể, từ ngày 25-1 đến 1-2-2010 (tức từ 22 đến 29 tháng Chạp năm Canh Dần”) và từ 6 đến 17-2 (tức từ 4 đến 15 tháng Giêng năm Tân Mão), giá vé cho các chuyến tàu Thống Nhất sẽ tăng từ 10 đến 25%.

Để mua được vé hành khách cần mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh người đi. Nếu có nhu cầu trả lại vé, hành khách phải trả trước khi tàu chạy ít nhất 10 giờ và chịu khấu trừ 30% giá thành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG